Thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển

Việt Nam đang triển khai xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên; thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, khả thi. Dự luật cũng góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nội luật hóa các cam kết quốc tế về biển và đại dương, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách về dự luật diễn ra ngày 5/5, tại Hà Nội, các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện bốn nhóm chính sách chính: hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng không gian biển gắn với phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm quốc phòng, an ninh; hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế biển. Hội đồng thẩm định thống nhất sẽ báo cáo Chính phủ sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tiếp thu ý kiến, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chuyên gia để hoàn thiện dự án luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khi ban hành.

Thiết lập "lá chắn xanh" bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 7/5, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập, giao đơn vị quản lý và ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Đây là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh và giữ vững an ninh chủ quyền vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần có quy mô lớn với tổng diện tích hơn 18 nghìn ha. Tỉnh Quảng Ninh đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ và dự án ưu tiên để đảm bảo khu bảo tồn hoạt động hiệu quả. Các dự án bao gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý; xây dựng cơ sở vật chất; phục hồi hệ sinh thái; hỗ trợ sinh kế cộng đồng; tuyên truyền nhận thức và đầu tư phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Sự ra đời của Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần và việc thành lập Đội Quản lý khu bảo tồn là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Với định hướng phát triển "xanh - thông minh - bền vững", Cô Tô đang nỗ lực chuyển đổi từ "giảm lượng" sang "tăng chất" trong ngành du lịch.

Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề – Nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển

Ngày 7/5, tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2026. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề có từ năm 1955 tại Bãi Giá, khi bà con phát hiện xác một cá Ông lớn trôi dạt vào bờ. Người dân đã vớt xác, lập miếu thờ bằng tre lá đơn sơ để bày tỏ lòng thành kính. Sau này, ngư dân xây dựng Lăng Ông Nam Hải tại ấp Cảng, xã Trần Đề và đưa hài cốt cá Ông về thờ phụng. Trải qua 6 lần trùng tu, đến nay Lăng Ông được xây dựng tương đối kiên cố, lưu giữ hơn 10 bộ xương cá Ông lớn nhỏ, trở thành nơi hội tụ niềm tin tín ngưỡng của nhiều thế hệ ngư dân.

Theo ông Hồ Quang Đại, Chủ tịch UBND xã Trần Đề, Lễ hội không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn là sự kiện văn hóa – xã hội lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, cúng viếng. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài phần lễ trang nghiêm còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, đờn ca tài tử, hát bội… tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng: "Trong bối cảnh phát triển hiện nay, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ dừng lại ở giá trị tín ngưỡng dân gian mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Với sự độc đáo của lễ hội, tính trang nghiêm trong nghi thức cùng sự phong phú của các hoạt động phần hội, Trần Đề có tiềm năng trở thành điểm đến thu hút du khách thập phương đến chiêm bái, trải nghiệm và khám phá văn hóa biển. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, gắn kết phát triển du lịch với kinh tế biển, tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng."

Năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia