Khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa
Ngày 29/4, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra lễ khởi công Công trình Bảo tàng Trường Sa. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng Trường Sa (29/4/1974-29/4/2026) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Bảo tàng được xây dựng trên khu đất rộng hơn 17.100 m², phía Đông giáp biển, phía Tây tiếp giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Bảo tàng có diện tích xây dựng khoảng 3.800 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể kiến trúc được tạo hình từ 3 nhánh vươn từ đất liền hướng ra Đặc khu Trường Sa và Biển Đông, gợi liên tưởng về hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Không gian kiến trúc và cảnh quan của bảo tàng được tổ chức theo hướng mở, kết nối hài hòa giữa công trình, cây xanh và mặt nước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Để chuẩn bị nội dung trưng bày, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát và lập danh mục sưu tầm đợt đầu với hơn 1.150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến Trường Sa. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết Bảo tàng Trường Sa sẽ trở thành thiết chế văn hóa quan trọng, phục vụ nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu các tư liệu, hiện vật về lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Bảo tàng Trường Sa được Tập đoàn Vingroup tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác và vận hành, phục vụ nhân dân và du khách cả nước đến tham quan. Đây cũng sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đồng thời kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hình thành trục di sản văn hóa – tâm linh về biển đảo tại khu vực này.
Theo kế hoạch, Bảo tàng Trường Sa dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2028.
Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026
Chiều ngày 25/4, tại Công viên biển Đông, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026”. Với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, trong 9 ngày (từ ngày 25/4-3/5), tại các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng diễn ra 19 hoạt động chính, nhiều hoạt động mới so với các mùa du lịch những năm trước, như: Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, Trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, Beach Water Games, Trình diễn thể thao biển, Ngày hội “Sơn Trà Walking Day”, Trình diễn Diều nghệ thuật, Không gian ẩm thực “Hương vị Việt”,.... Hoạt động trình diễn thể thao biển như cano kéo dù, Motor nước, thuyền buồm, flyboard mang tên "Vũ Khúc Đại Dương"… Điểm nhấn của mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” là Hội thi Cứu hộ biển Quốc tế Đà Nẵng và Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2026”.
Xuyên suốt mùa hè này, các bãi biển du lịch phía Nam thành phố Đà Nẵng như: An Bàng, Cửa Đại, Hà My, Tân Thành, Tam Thanh... cũng tổ chức nhiều sự kiện lễ hội. Đáng chú ý, trong tháng 5, tại bãi biển Tam Thanh tại phường Quảng Phú diễn ra “Lễ hội ẩm thực Vị biển” (từ ngày 22/5 đến 24/5); “Lễ hội biển Cửa Đại – Cảm xúc mùa hè” được tổ chức tại bãi biển Cửa Đại.
Xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế
Tối ngày 26/4, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết Quy hoạch định hướng phát triển Mũi Né theo mô hình “một hành lang ven biển – ba trung tâm – đa hướng tiếp cận biển”.
Đây không chỉ là quy hoạch về không gian mà còn là tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Mũi Né trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế, có bản sắc riêng, sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững. Đáng chú ý, Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng dự kiến khởi công xây dựng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các địa phương đến Mũi Né, Phan Thiết; đồng thời mở rộng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó, phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né đón khoảng 14 triệu lượt khách; đến năm 2040 khoảng 25 triệu lượt khách và hướng tới 35 triệu lượt khách vào năm 2050.
Cà Mau khởi công Hải đội dân quân thường trực, hỗ trợ ngư dân bám biển
Ngày 25/4, tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công dự án Hải đội dân quân thường trực tỉnh. Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư tại xã Sông Đốc và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Về quy hoạch kiến trúc, công trình có tổng quy mô diện tích gần 10 héc ta, chia thành hai phân khu chức năng chính: Khu Hải đội dân quân thường trực và Khu cảng, với 17 hạng mục công trình doanh trại thiết yếu, như: Nhà làm việc, hội trường, nhà ở cho cán bộ và chiến sĩ, hệ thống nhà ăn, kho… Ngoài ra, dự án còn tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hệ thống cầu cảng, bến neo đậu tàu thuyền, trạm cấp phát nhiên liệu có sức chứa lên tới 1.200m³.
Đại tá Nguyễn Khánh Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết dự án không chỉ phục vụ sinh hoạt và huấn luyện mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền. Đây sẽ là điểm tựa quan trọng hỗ trợ ngư dân bám biển, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương. Việc hình thành Hải đội dân quân thường trực tại Sông Đốc sẽ giúp lực lượng dân quân biển từng bước chính quy, hiện đại, đủ khả năng phối hợp hiệp đồng hiệu quả với các lực lượng chức năng khác trong công tác tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển địa đầu cực Nam của Tổ quốc.
