Chào quý vị, chào các bạn!

Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục hôm nay là PTV Thành Tuấn

Nghe âm thanh tại đây:

Thưa quý vị, mở đầu vẫn là những ý kiến, chia sẻ của người Việt ở các nước với các phóng viên, BTV của chương trình.

Phạm Hà My, cô gái quê gốc Nam Định hiện là thạc sĩ âm nhạc đã trò chuyện với BTV về dự định trong tương lai. Cô khoe vừa nhận được quốc tịch Anh. Cô cũng là người có cả quốc tịch Cộng hòa Séc. Cô chia sẻ sau chuyến trở về Việt Nam vừa rồi, cô thấy Việt Nam có nhiều thay đổi, nhiều tiềm năng để cô muốn kết nối. Ví dụ với các trường học, dạy kỹ năng mềm giao tiếp, về phát triển cảm thụ nhạc cổ điển. Đồng thời, cô muỗn tư vấn cho học sinh về kỹ năng du học Anh, Châu âu.

Những người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã trò chuyện hằng ngày với chúng tôi về công việc của họ như việc học tập, kinh doanh, rồi mong muốn được về thăm gia đình trong thời gian sớm nhất.

Các bạn trẻ người Việt tại Pháp, Hà Lan cũng đăng tải về các hoạt động ở nước ngoài và mong muốn được chia sẻ công việc của họ trên sóng Đài TNVN. Trở về quê hương, chị Nguyễn Quỳnh Linh, kiều bào tại Đức cũng cảm nhận về những đổi thay và vẻ đẹp của quê hương. Chị tâm sự: sẽ về thường xuyên hơn.

Thưa quý vị, tiếp tục là thư với mong muốn được tìm hiểu về Việt Nam. Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Jiang, Pakistan, hỏi về triển vọng hợp tác giữa giáo dục và thanh niên giữa Việt Nam và Thái Lan nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn cổ vũ lớn với trí thức kiều bào trẻ, mở ra kỳ vọng về hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ và cơ hội việc làm xuyên biên giới. Thái Lan có nhiều thế mạnh về nghiên cứu, ứng dụng trong các lĩnh vực như hóa học xanh, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, vật liệu mới hay phát triển bền vững. Từ đây, sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt sẽ có thêm cơ hội tham gia các dự án lớn, nâng cao năng lực để đóng góp cho sự phát triển của đất nước sau này. Các chương trình hợp tác giáo dục được ký kết giúp thúc đẩy việc trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên và các chương trình học bổng. Giới trẻ có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại và xu hướng chuyển đổi số.

Thính giả Mookda, người Lào, muốn biết chính vụ vải thiều bắt đầu từ tháng nào? Vải có được xuất khẩu sang Lào không?

Mùa vải thiều chính vụ thường bắt đầu từ đầu tháng 6 và kéo dài rộ nhất đến giữa tháng 7 hàng năm. Đây là thời điểm vải chín đỏ mọng, hạt nhỏ, cùi dày và có vị ngọt đậm đà nhất. Vải tươi của Việt Nam hoàn toàn được phép xuất khẩu sang thị trường Lào. Tuy nhiên, do là mặt hàng nông sản tươi sống, quá trình xuất khẩu cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm

Thính giả Bounluong, ở Lào, muốn nghe giới thiệu về các hòn đảo - điểm tham quan du lịch của Hạ Long

Nhắc đến đảo Vịnh Hạ Long, người ta nghĩ đến hàng nghìn hòn đảo đá vôi sừng sững. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái khám phá hang động, trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ở đây có 13 hòn đảo khá đẹp và huyền bí, nhưng do thời lượng có hạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu Đảo Quan Lạn, nơi mà chắc chắn du khách thích được trải nghiệm. Đảo thuộc huyện Vân Đồn, có diện tích khoảng 15 km2, chiều dài 20 km. Tới đây, du khách được tận hưởng làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn, cùng nhiều dấu ấn lịch sử như chùa Quan Lạn, miếu Nghè Quan Lạn, nơi thờ các anh hùng có công bảo vệ vùng biển này.

Từ tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, thính giả Hokamura Fumito hỏi tình hình sản xuất ngũ cốc vụ hè thu của Việt Nam thế nào? Địa phương nào của Việt Nam có mùa màng bội thu nhất?

Sản xuất ngũ cốc vụ hè thu tại Việt Nam (chủ yếu là cây lúa) đang bước vào giai đoạn gieo sạ và chăm sóc. Ngành nông nghiệp tập trung tuân thủ nghiêm ngặt khung thời vụ, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các vùng thiếu nước.

Việt Nam không có một địa phương duy nhất được chỉ định danh hiệu này, nhưng Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước ta. Dẫn đầu là tỉnh Kiên Giang (diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước) và An Giang (địa phương đạt sản lượng thu hoạch top đầu, lên tới gần 9 triệu tấn/năm)

Thính giả Pháp Philippe Marsan chia sẻ: “Nắng nóng đang bao trùm nước Pháp. Khu vực của tôi hiện đã lên mức báo động đỏ. Ở Việt Nam dạo này thế nào? Bây giờ chắc đang là mùa mưa và cũng khá nóng nhỉ?”

Thời tiết Việt Nam hiện đang trong giai đoạn cực đoan. Miền Bắc đang chịu đợt mưa lớn diện rộng gây ngập úng, trong khi miền Trung và Nam Bộ lại xảy ra nắng nóng gay gắt đan xen mưa dông dải rác.

Tuần qua, chương trình nhận được nhiều thư của các thính giả từ Ai Cập, Đức, Campuchia, Tây Ban Nha, các thính giả đều cho biết thú vị khi theo dõi các bài viết trên trang web. Đặc biệt, ấn tượng với chuyên mục World Cup với nhiều thông tin phong phú.