Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này là PTV Hoàng Sang

Nghe âm thanh tại đây:

Thưa quý vị, tuần qua, chương trình đã kết nối với kiều bào và cũng đã nhận được khá nhiều chia sẻ thú vị:

Chị Mỹ Dung, kiều bào tại Đài Loan (Trung Quốc) thông tin về chương trình Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào đang diễn ra tại TPHCM và kéo dài đến ngày 29-8. Đây là trại hè lần thứ 19 do Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức với chủ đề: Tự hào thành phố mang tên Bác”. Chị Mỹ Dung cho biết: có hai bạn nhỏ kiều bào tham gia và các bạn mong muốn được tìm hiểu về văn hóa lịch sử quê hương, được giao lưu để nói tiếng Việt. Một số hoạt động như dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương và các hoạt động từ thiện xã hội.

Còn bà Đinh Thị Kim Loan, kiều bào Thái Lan thông tin đã tái cử Trưởng ban phụ nữ toàn Thái và mong muốn sẽ có nhiều hoạt động kết nối với phụ nữ trong nước. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, bà Loan thông tin: tại Udon-Thani, sẽ diễn ra lễ hội văn hóa vào ngày 28 và 29-8. Trong đó, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, lễ hội văn hóa và Cuộc người đẹp áo dài Việt Nam-Thái Lan. Đây là dịp để tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam cũng như tăng cường thúc đẩy giao lưu giữa hai nước.

Các bạn trẻ người Việt tại Pháp cũng đang có mặt ở Việt Nam để tham gia dự án nông nghiệp cho các vùng miền núi còn khó khăn. Các bạn mong muốn được chia sẻ về Dự án của mình như một hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thưa quý vị, thính giả từ các nước cũng bày tỏ tình cảm với các chương trình của Đài TNVN, Ban Đối ngoại, với các tin, bài với nội dung thú vị. Chúng tôi xin tóm lược một số thư

Thính giả Najimuddin, từ Ấn Độ, viết: “Qua các chương trình của Đài, tôi có thêm nhiều hiểu biết về Việt Nam”. Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, ở Mexico rất thích bài viết về“Fidel Castro, Người chiến sĩ cách mạng không mệt mỏi và biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam -Cuba”. Thính giả Juan Diez gửi thư từ Tây Ban Nha, trong đó có đoạn: “Việc Việt Nam ký kết một thỏa thuận quan trọng với New Zealand là một đóng góp đáng kể vào đà phát triển kinh tế của châu Á nói chung”.

Thính giả Seiji Hattori, ở Nhật Bản, cho biết rất thích chuyên mục “Việt Nam muôn màu” (Colorful Vietnam),ấn tượng với chuyên mục “Nhân vật của tuần”, giới thiệu về bà Trần Tố Nga – một phụ nữ gốc Việt tại Pháp – và cuộc đấu tranh bền bỉ suốt nhiều thập kỷ của bà nhằm đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.

Thính giả Phạm Hồng Kiệt ở Chiết Giang, Trung Quốc, gửi thư cho biết: nghe podcast "Chủ nhật kể câu chuyện Việt Nam" có thể tóm tắt bằng sáu từ: "sống động, thoải mái và thú vị".

Thính giả Ivan Lebedev, gửi thư từ Nga viết: “Những chương trình giúp khán giả có cơ hội khám phá nhiều vùng đất, tìm hiểu văn hóa và con người Việt Nam”.

Các thính giả từ Hàn Quốc theo dõi các sự kiện của Việt Nam như Quốc khánh và kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; tin tức về âm nhạc, điện ảnh và các sự kiện văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc! Mong chương trình tiếp tục mang đến nhiều thông tin bổ ích và thú vị.”

Quý thính giả thân mến,

Nhiều thính giả muốn biết về ý nghĩa của Lễ Vu Lan của người Việt:

Đây là ngày lễ lớn của Phật giáo diễn ra vào Rằm tháng 7 âm lịch để con cháu tưởng nhớ và báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ, tổ tiên. Năm 2026, lễ Vu Lan vào thứ Năm, ngày 27 tháng 8 dương lịch. Đại lễ Vu Lan kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đức Phật, khuyến khích con người tri ân và đền ơn cha mẹ sinh thành; thầy cô giáo những người dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho con người; tri ân các bậc tiền bối đã dựng xây đất nước, các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh mang lại độc lập, chủ quyền thiêng liêng cho toàn đất nước …

Thính giả người Lào Bunluong muốn biết mùa thu Hà Nội bắt đầu từ khi nào?

Hà Nội bước vào mùa thu từ khoảng cuối tháng 8 đến tháng 11 hằng năm, khi thời tiết chuyển dịu mát, nắng vàng nhẹ và có gió heo may se se lạnh. Đây là thời điểm đẹp và lãng mạn nhất trong năm của Thủ đô.

Về câu hỏi:Thời tiết ngày càng khắc nghiệt có ảnh hưởng nhiều đến tiết trời thu hay không, chúng tôi xin thông tin:

Mùa thu thường bắt đầu từ khoảng tháng 8 đến tháng 11, nhưng những năm gần đây, nền nhiệt độ những tháng đầu thu vẫn rất cao, đôi khi xuất hiện các đợt nắng nóng oi bức gay gắt kéo dài trái ngược với cảm giác se lạnh vốn có. Các hiện tượng cực đoan như mưa lớn đột ngột, dông lốc mạnh do tác động của dải hội tụ nhiệt đới hoặc bão xuất hiện nhiều hơn ngay trong giai đoạn chuyển mùa. Khoảng thời gian giao mùa diễn ra nhanh hơn, tiết trời se lạnh hay gió heo may đến muộn hơn.

Một số thính giả hỏi:Trong thời gian nghỉ lễ dài, ngoài việc đi du lịch, người Việt thường làm gì?

Người Việt thường dành những ngày nghỉ lễ để ở nhà nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình như trò chuyện, nấu những bữa ăn ngon cùng người thân hoặc về quê thăm ông bà, cha mẹ. Một số thường xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách để thư giãn. Nhiều người thích đi dạo phố phường, ghé quán cà phê quen thuộc. Một số thì lựa chọn sắp xếp lại đồ đạc, trang trí hoặc vệ sinh không gian sống để tạo cảm giác mới mẻ, thoải mái. Người Việt cũng thích đi trung tâm thương mại để mua sắm, gặp gỡ bạn bè ăn uống hoặc đi dạo chợ đêm.

Thính giả Siddhartha Bhattacharjee, ở Ấn Độ, hỏi một số câu hỏi liên quan đến voi như là Việt Nam có kỷ niệm Ngày Voi Thế giới vào ngày 12/08 không và Việt Nam có hoạt động gì để bảo vệ loài voi?

Câu trả lời là có. Ngày Voi Thế giới (World Elephant Day) diễn ra vào ngày 12/8 nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ loài voi, chống nạn săn trộm ngà voi, và tìm giải pháp giảm xung đột giữa người và voi. Đây là dịp để cộng đồng cùng nâng cao nhận thức về bảo tồn voi, phúc lợi động vật và thúc đẩy những cách ứng xử nhân văn hơn với loài vật biểu tượng của thiên nhiên hoang dã. Nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Animals Asia tổ chức triển lãm tranh “Ngừng cưỡi voi – Để voi trở về rừng”, mang đến những góc nhìn đầy cảm xúc về hành trình của voi từ những trải nghiệm trong hoạt động du lịch đến khát vọng được sống tự do trong môi trường tự nhiên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố Kế hoạch hành động bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Chương trình đề ra 33 nhóm giải pháp cho voi hoang dã và 21 nhóm giải pháp cho voi nuôi nhốt, tập trung cải thiện môi trường sống và chăm sóc sức khỏe. Các địa phương như Đắk Lắk, Đồng Nai, Nghệ An và Quảng Nam triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sinh cảnh tự nhiên và giảm thiểu xung đột giữa voi và người.