Chào quý vị, chào các bạn,

Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục hôm nay là PTV Thành Tuấn

Nghe âm thanh tại đây:

Tiếp tục là những chia sẻ, trò chuyện của người Việt ở nước ngoài với chương trình, tuần này anh Lê Công Trình, kiều bào ở Nhật Bản chia sẻ: anh rất quan tâm văn hóa Việt Nam.

Theo anh Lê Công Trình, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam được Bộ chính trị ban hành đầu năm nay là tiền đề cho sư phát triển của văn hóa Việt ở nước ngoài.. Theo anh, điều này sẽ tạo cơ hội cho các hoạt động của Câu lạc bộ Vimosa do anh làm Chủ tịch.

Một chia sẻ khác là của Minh Thu Balio, kiều bào ở Italia, một người con Hà Nội, lấy chồng người Italia. Chị luộn quan tâm tới những đặc sản vùng miền của Việt Nam. Về Việt Nam lần này, chị mong muốn tham dự các hội chợ để tìm hiểu các đặc sản của Việt Nam, từ đó, mang sang Italia để quảng bá cho bạn bè nước ngoài. Ví dụ như bánh chưng, các gia vị của Việt Nam.

Tuần qua, các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài cũng đã chia sẻ về hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, tại Mỹ và Pháp. Các bạn cho biết, đoàn thanh niên năng động của Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp đang tham gia nhiều chương trình hoạt động ở TPHCM. Sắp tới, sẽ tham dự Quốc khánh Pháp tại Hà Nội. Nhiều hoạt động của Hội doanh nhân đã góp phần kết nối các thành viên của Hội ở Pháp và ở Việt Nam.

Còn chị Ngọc Mai, kiều bào tại Đài Loan (Trung Quốc) thông tin về sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc gia Đài Loan.

Quý thính giả thân mến, thính giả Lutz Winkler, ở Schmitten, Đức, viết:“tôi muốn hỏi chương trình: Thói quen nghỉ lễ của người Việt như thế nào? Người Việt Nam làm gì trong những kỳ nghỉ đó. Anh Thành Tuấn có thể thông tin gì tới thính giả?

Người Việt có thói quen nghỉ lễ gắn liền với đoàn tụ gia đình, thực hành tín ngưỡng, và ngày càng ưa chuộng du lịch trải nghiệm. Các đợt nghỉ thường để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và gắn kết tình thân. Thay vì các chuyến đi dài ngày, người Việt ưu tiên các kỳ nghỉ ngắn từ 2 - 4 ngày để tiết kiệm chi phí và tránh mệt mỏi do quá tải. Đa số người Việt thích tự đặt dịch vụ và tổ chức lịch trình riêng hơn là mua tour trọn gói.

Điểm đến được ưa chuộng là các không gian mát mẻ như vùng biển hoặc núi non. Nhu cầu cắm trại, nghỉ dưỡng tại homestay hay các khu resort gần thành phố lớn cũng tăng mạnh. Các gia đình kết hợp du lịch để cả nhà cùng trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương

Thính giả người Ấn Độ Siddhartha Bhattacharjee hỏi Việt Nam có những hoạt động nào hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới? Giới trẻ Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong việc bảo vệ môi trường?

Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) thông qua Tháng hành động vì môi trường trên toàn quốc, với các hoạt động trọng tâm như ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy và thúc đẩy phong trào hạn chế rác thải nhựa. Đồng loạt tổ chức trồng cây xanh, trồng rừng phòng hộ và bảo tồn đa dạng sinh học tại các địa phương. Tổ chức các diễn đàn, triển lãm và chiến dịch truyền thông số nhằm nâng cao nhận thức của người dân, học sinh, sinh viên về lối sống. Tuổi trẻ Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới thông qua các chiến dịch sôi nổi như "Ngày Chủ nhật xanh" và phong trào "Chống rác thải nhựa". Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên trên cả nước tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng cây, và phát động các diễn đàn tuyên truyền về lối sống xanh trên nền tảng số.

Thính giả Yasushi Imai, ở tỉnh Niigata, Nhật Bản, hỏi ở Việt Nam, nếu không đi làm và không có lương hưu và không muốn phụ thuộc vào con cháu thì cuộc sống của người cao tuổi như thế nào? Chính phủ có những chế độ phúc lợi nào dành cho họ?

Theo quy định mới ban hành, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Chính sách nhằm giúp người cao tuổi có điều kiện sống tốt hơn.

Thính giả Boun Nhuong, ở Lào, muốn nghe giới thiệu về hang động mới phát hiện tại Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Trị.

Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt đã phát hiện thêm 26 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với tổng chiều dài hơn 13 ngàn m. Nổi bật nhất trong đợt khảo sát là hang Thắng – nơi được ví như "cung điện thạch nhũ".

Hang Thắng được phát hiện trong thung lũng Ma Đa. Hang có kích thước "ngọc động"lớn và đẹp hiếm thấy. Ban quản lý đã cấp phép cho đơn vị Jungle Boss khai thác du lịch tuyến thám hiểm 2 ngày 1 đêm.

Tuần qua, chúng tôi cũng tiếp tục nhận được thư của thính giả từ nhiều nước, chia sẻ nhiều ý kiến về các chương trình phát thanh và trang web.

Thính giả Sun Phol, gửi thư từ Phnom Penh, Campuchia chia sẻ sự quan tâm về các hoạt động hỗ trợ Venezuela sau thảm họa động đất. Thính giả Sok Chanthy, ở Phnom Penh, Campuchia, bày tỏ sự thú vị về Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khi ông nói lễ hội đã trở thành thương hiệu, kết nối văn hóa với kinh tế.

Các thính giả từ Đức, Trung Quốc rất thích các chương trình vì giới thiệu văn hóa và nhiều lĩnh vực của cuộc sống.