Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này là PTV Hoàng Sang
Nghe âm thanh tại đây:
Tuần này, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ, ý kiến đóng góp của thính giả về các chương trình phát thanh và nội dung trên trang web vovworld.vn.
Các thính giả từ Indonesia cho biết rất vui khi chương trình tổ chức Cuộc thi sáng tạo video và bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc thi. Nhiều thính giả chia sẻ: Các chương trình rất thú vị và bổ ích, và tôi mong muốn được lắng nghe thường xuyên và gửi thêm nhiều báo cáo thu sóng trong tương lai”. Từ Đức, thính giả Roland Riehm chia sẻ ông rất vui khi nghe VOV trên sóng ngắn. Thính giả Muhammad Aqeel Bashir ở Jhang, Pakistan, khen các chương trình của VOV5 rất thú vị, chứa nhiều thông tin cập nhật, giúp ông có cái nhìn toàn cảnh về Việt Nam.
Chương trình dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc rất vui khi nhận được báo cáo của thính giả người Pháp Paul Jame. Ông thu âm chương trình ngày 17/4 trên tần số 11885 KHZ. Cảm ơn các thính giả đã luôn yêu quý và đồng hành với chúng tôi.
Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này bằng việc mở những lá thư và xem thính giả mong muốn điều gì nhé!
Thính giả Makino Shin, người Nhật Bản, muốn được nghe giới thiệu về các giống thanh long ở Việt Nam?
Thanh long ruột trắng thường được trồng phổ biến ở các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ. Đó là giống thanh long Ruột trắng Bình Thuận, sinh trưởng mạnh, cành to khoẻ, hoa có khả năng thụ phấn tự nhiên. Giốn thanh long Ruột trắng Chợ gạo, được trồng phổ biến tại tỉnh Tiền Giang cũ nay là Đồng Tháp và Long An. Sinh trưởng mạnh, cành khá to, quả khá to và đẹp, tai quả xanh cứng, thịt quả màu trắng đục và chắc, hạt nhỏ. Giống thanh long ruột đỏ Đài Loan; Giống thanh long ruột tím hồng LĐ5, là giống lai, được tạo ra từ lai giữa giống thanh long Ruột đỏ Long Định 1 (làm mẹ) và giống thanh long Ruột trắng Chợ Gạo (làm bố) theo phương pháp lai truyền thống, Giống thanh long ruột đỏ tím Mỹ, du nhập từ Mỹ và trồng tại Viện Cây ăn quả miền Nam vào năm 2004.
Thính giả Fachri, ở Pekanbaru, Indonesia hỏi về nghề nuôi lươn ở Việt Nam?
Nghề nuôi lươn tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mô hình nuôi lươn không bùn. Đây là hướng đi bền vững, tận dụng không gian hẹp, dễ quản lý, cho thu nhập ổn định và cao. Lươn được nuôi phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt là miền Nam, với kỹ thuật thâm canh, mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhờ thị trường tiêu thụ rộng mở. Tiềm năng phát triển của ngành nuôi lươn trong tương lai là rất lớn, đặc biệt khi các vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Hướng đi chiến lược cần tập trung vào việc chủ động công nghệ sản xuất giống nhân tạo để giảm phụ thuộc vào tự nhiên và đảm bảo chất lượng con giống. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thương phẩm, đặc biệt là hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS), sẽ giúp sản xuất lươn sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.
Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ vừa rồi, nhất là chuẩn bị kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đón du khách như thế nào là nội dung nhiều thính giả quan tâm. Với yêu cầu này, anh Hoàng Sang có thể chuyển tới thính giả những thông tin thú vị gì?
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu đạt 122 tỷ đồng( khoảng 4,6 triệu USD). Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng sức hút điểm đến lịch sử. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, ngành du lịch Điện Biên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Nổi bật là chương trình đêm nhạc “Về miền ký ức” diễn ra vào các tối 30/4, 1/5 và 2/5, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Cùng với đó, các hoạt động trưng bày, triển lãm được tổ chức quy mô, tạo điểm nhấn về chiều sâu lịch sử. Tiêu biểu là Triển lãm mỹ thuật “Điện Biên Phủ - Nét ký họa lịch sử” và Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay” diễn ra từ 28/4 đến 20/5 tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và một số điểm di tích trên địa bàn.
Đáng chú ý, từ ngày 28/4, di tích Trung tâm đề kháng Him Lam chính thức mở cửa đón khách tham quan, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch lịch sử. Ngoài ra, các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao truyền thống, góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách.
Những thông tin này đã khép lại chuyên mục này của tuần. Những người làm chương trình xin hẹn găp lại quý thính giả trong những lá thư tuần sau. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng BTV Bảo Trang đến với chuyên mục giai điệu quê hương.
