Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này là PTV Thành Tuấn
Nghe âm thanh tại đây:
Thưa quý thính giả, người Việt khắp nơi vừa kết thúc tuần nghỉ lễ dài mừng Quốc khánh 2/9. Ở nước ngoài, bà con người Việt cũng tham gia nhiều hoạt động mừng Quốc khánh. Thính giả ở khắp nơi cũng đã về Việt Nam dịp này, đặc biệt là nhiều kiều bào đã bày tỏ niềm vui khi được trở về quê hương dịp lễ.
Doanh nhân kiều bào Hoàng Vân Anh, từ Australia chia sẻ rất vui vì ký kết được hợp tác với 1 công ty dược phẩm ở Menbơn về trao đổi sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. Chị cũng vui mừng cho biết, đối tác đồng ý mở quỹ trích một phần lợi nhuận cho công tác thiện nguyện ở Việt Nam.
Bạn trẻ Phạm Trung Tiến, học tập và làm việc ở Nhật bản chia sẻ, các bạn trẻ trong câu lạc bộ Vimosa Nhật bản đang chuẩn bị một show diễn lớn trong Lễ hội văn hóa Nhật Bản sắp diễn ra. Nhân dịp này, cùng với sự kiện Trung thu, các bạn làm 500 chiếc đèn Trung thu yêu nước và 300 người sẽ cùng nhau xếp bản đồ Việt Nam.
Một số bạn như Ngọc Mai, từ Đài Loan (Trung Quốc); Phương Khanh, từ Pháp, Hiếu Kiên, từ Mỹ… cũng về và tham dự sự kiện Quốc khánh tại Việt Nam, đồng thời triển khai những kế hoạch của mình.
Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt tại các nước cũng tham gia các sự kiện văn hóa mừng Quốc khánh.
Thưa quý vị, 81 năm ngày thành lập nước cũng là 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp này, bạn bè ở các nơi gửi thư chúc mừng
Phóng viên Đài TNVN thường trú Indonesia gửi thẻ chào của ông Rudy Hartono, Chủ tịch Câu lạc bộ Người nghe Borneo chúc mừng ngày thành lập Đài.
Với tình yêu Việt Nam, thính giả thường xuyên gắn bó với các chương trình của Đài TNVN, ông Amir Jameel, từ Pakistan thay ảnh đại diện với logo 81 năm Đài TNVN. Ông gửi lời chúc tới các phóng viên, BTV, các cán bộ của Đài TNVN hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục cung cấp nhưng thông tin hay và nhiều lĩnh vực về đất nước và con người Việt Nam cho thính giả khắp nơi.
Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez chúc mừng ngày thành lập của Đài TNVN, Ban Đối ngoại; Thính giả Johnny Antonio Ramírez López, ở Peru, cho biết chương trình “Cầu Đỏ” do ông và một số bạn nghe đài Mỹ Latinh khởi xướng ra số đầu tiên sẽ dành thời lượng đặc biệt vinh danh VOV nhân kỷ niệm 81 năm buổi phát sóng đầu tiên.
Thính giả Sou Sambath, Sun Phol, ở Phnom Penh, Campuchia ở Phnom Penh, Campuchia, gửi thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và ngày thành lập Đài (7/9). Thính giả người Ấn Độ NAJIMUDDIN gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và ngày thành lập Đài TNVN, trong đó viết :Tôi thường xuyên được cập nhật tin tức, các chương trình văn hóa và thông tin về đất nước tươi đẹp của các bạn. Thính giả người Trung Quốc, Đinh Lộ, thính giả Jacque Augustin, ở Pháp chúc mừng Quốc khánh. Nhiều thính giả từ Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng nhận xét về các chương trình, các tin, bài và Podcast của các chương trình mang đến nhiều thú vị.
Quý thinh giả thân mến, thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Pakistan, hỏi: “Làm thế nào cộng đồng địa phương có thể bảo tồn những truyền thống đánh bắt cá lâu đời này trong khi vẫn chào đón thêm nhiều khách du lịch đến Ngư Mỹ Thạnh?”
Cộng đồng địa phương tại Ngư Mỹ Thạnh( thành phố Huế) có thể bảo tồn nghề chài lưới truyền thống bằng cách chuyển hóa các hoạt động đánh bắt thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, đồng thời chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên phá Tam Giang. Từ một làng chài gắn bó với nghề đánh bắt trên Phá Tam Giang, Ngư Mỹ Thạnh đang chuyển mình phát triển du lịch cộng đồng, khai thác các giá trị văn hóa, nghề truyền thống, tạo sinh kế mới cho người dân. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản vẫn giữ vai trò quan trọng đối với người dân nơi đây. Tuy nhiên, trước sự biến động của nguồn lợi thủy sản tự nhiên, nhiều gia đình đã bắt đầu tìm hướng đi mới, trong đó du lịch cộng đồng đang dần trở thành lựa chọn phù hợp. Thay vì chỉ đứng bên bờ ngắm cảnh, du khách có thể trực tiếp xuống đò, cùng người dân trải nghiệm đổ nò, thả lừ, bủa lưới, đánh bắt tôm cá ... Những trải nghiệm tưởng như rất bình thường đối với người dân địa phương lại trở thành điều mới mẻ đối với du khách. Tour du lịch Ngư Mỹ Thạnh mang đến cho du khách câu chuyện về những con người sống dựa vào tự nhiên, nghề đánh bắt được truyền qua nhiều thế hệ và về cách người dân tìm hướng sinh kế mới nhưng vẫn giữ gìn những giá trị vốn có của quê hương. Những tháng gần đây, lượng khách tìm đến Phá Tam Giang, đặc biệt là Ngư Mỹ Thạnh có xu hướng tăng. Vào những dịp cuối tuần, nhiều chuyến đò đạt công suất tối đa. Có những du khách vượt hàng trăm km chỉ để trải nghiệm cảnh hoàng hôn trên mặt phá.
Thính giả người Ấn Độ Siddhartha Bhattacharjee hỏi: ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm dân số sử dụng Internet và điện thoại thông Minh?
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025. Theo đó, 93,3% hộ gia đình tại Việt Nam có kết nối internet và 87,1% dân số có sử dụng internet. Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội cũng tăng từ 76,5% năm 2024 lên 80,3% năm 2025. Điều này cho thấy intenet và mạng xã hội ngày càng trở thành hạ tầng thiết yếu phục vụ thông tin, giao tiếp, giải trí và tương tác của người dân.
Nền tảng xã hội nào phổ biến tại Việt Nam là câu hỏi nhiều thính giả quan tâm
Tại Việt Nam, các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin phổ biến nhất bao gồm Zalo, Facebook, TikTok và YouTube.
Thính giả Nam Fon, người Lào, muốn biết các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra trong tháng 9 tại Hà Nội:
Đó là Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026: Diễn ra từ ngày 17 đến 19/9/2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, kết nối không gian di sản và đương đại qua âm nhạc. Trước đó, là các hoạt động mừng Quốc khánh với nhiều chương trình nghệ thuật lớn kết hợp truyền thống và hiện đại tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu (Hồ Gươm) và các quận, huyện lân cận. Sự kiện “Vui Tết độc lập” và tái hiện không gian chợ phiên vùng cao phía Bắc vừa kết thúc vào ngày 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây). Nhiều bảo tàng, di tích và danh thắng tại Hà Nội duy trì các trưng bày chuyên đề như triển lãm “Hà Nội trong tôi”, kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa thủ công truyền thống (nặn tò he, quạt Chàng Sơn).
