Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này hôm nay là PTV Sơn Tùng

Nghe âm thanh tại đây:

Quý thính giả thân mến, kiều bào tuần qua quan tâm tới sự kiện lớn nhất đó là Trại hè Việt Nam 2026. Chúng tôi xin nhờ anh Sơn Tùng thông tin về chương trình này:

Chương trình Trại hè Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 25/7/2026. 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chương trình. Sự kiện giúp thanh, thiếu niên kều bào hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước. Chủ đề của Trại hè năm nay là "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn". Trong 14 ngày diễn ra Trại hè, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500 km, từ Hà Nội đến Khánh Hòa. Các em sẽ về thăm quê Bác, đến với những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ những người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt. Các em cũng sẽ đến với Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, giao lưu với sĩ quan tương lai của Học viện Hải quân, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Thính giả Siddhartha Bhattacharjee, ở Ấn Độ, hỏi về về việc Việt Nam có kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21/6 không?

Có, Việt Nam có kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21/6. Sự kiện này được hưởng ứng nhiệt liệt trên toàn quốc với các chương trình giao lưu, đồng diễn quy mô lớn. Các hoạt động thường do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Yoga các tỉnh, thành phố tổ chức. Đây là một trong những sự kiện quốc tế thường niên thu hút đông đảo người tham gia từ năm 2015 đến nay. Các buổi hội thảo, trình diễn và các màn đồng diễn Yoga tập thể thu hút hàng trăm đến hàng nghìn người tham gia tại nhiều địa phương như Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, TP.HCM...góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh, cân bằng và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Cụ thể như hàng trăm người yêu thích Yoga đã tham gia màn đồng diễn tại khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Từ tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, thính giả Miyake Hidemitsu hỏi Việt Nam thường tổ chức bắn pháo hoa vào những dịp nào?

Pháo hoa thường được bắn vào dịp lễ, Tết các ngày kỷ niệm lớn như Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, các ngày kỷ niệm vào năm chẵn như 30-4 và ngày Quốc khánh 2-9. Đà Nẵng là nơi đăng cai Cuộc thi pháo hoa quốc tế hằng năm. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đã diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với chủ đề "Đà Nẵng – Những chân trời kết nối".

Từ Lào, thính giả Vilav muốn tìm hiểu về các nghề thủ công trong 36 phố phường Hà Nội.

Khu 36 phố phường Hà Nội là cái nôi của nhiều nghề thủ công truyền thống do thợ thủ công từ các làng nghề ven đô tụ hội về kinh thành. Nét đặc trưng này được thể hiện qua tên gọi bắt đầu bằng chữ "Hàng" của từng con phố, nơi mỗi khu vực chuyên sản xuất và buôn bán một mặt hàng duy nhất. Có thể ví dụ một vài con phố đặc trưng như là Phố Hàng Bạc: Nơi tập trung chế tác kim hoàn, đúc và chạm khắc vàng bạc. Phố Hàng Mã: Nghề làm đồ mã, vàng mã và đồ chơi thủ công truyền thống. Phố Hàng Thiếc: Chuyên nghề gò, hàn, đúc các vật dụng bằng thiếc, sắt và đồng. Phố Hàng Đào: Nơi khởi nguồn của nghề nhuộm và buôn bán tơ lụa, vải vóc. Phố Tô Tịch: Nổi tiếng với nghề tiện gỗ, sừng và chế tác các loại con dấu, đồ mỹ nghệ. Phố Hàng Quạt: Nơi sản xuất và buôn bán cờ, quạt và đồ thờ cúng. Phố Lãn Ông: Nơi lưu giữ nghề bào chế và kinh doanh thuốc Đông y. Phố Hàng Lược: Nơi bán các loại lược sừng, lược gỗ.

Thính giả Algerie Naghmouchi Nouari mong được biết thêm về Festival biển Cát Bà?

Festival biển Cát Bà (hay Lễ hội du lịch biển Cát Bà) là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên vô cùng nổi bật tại thành phố Hải Phòng. Lễ hội thường được tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 6, bao gồm chuỗi hoạt động nghệ thuật, giải chạy và các lễ hội đường phố đánh dấu mùa du lịch hè. Các chương trình như Lễ hội Biển Xanh hay các phiên chợ sáng tạo ven biển, nơi du khách có thể hòa mình vào những vũ điệu sôi động, thưởng thức ẩm thực, và tham gia các trò chơi tương tác như đại hội súng nước. Cuối cùng là các giải thể thao bãi biển hoặc giải chạy cũng thường được tổ chức để thu hút những du khách yêu thích sự năng động.

Từ Pháp, thính giả Pháp Maguy Roy muốn biết thêm về các loại thuyền thúng của Việt Nam.

Thuyền thúng (hay thúng chai) là phương tiện di chuyển truyền thống độc đáo của ngư dân Việt Nam, phổ biến nhất ở miền Trung. Dựa trên cấu tạo, vật liệu và mục đích sử dụng, thuyền thúng Việt Nam được chia thành các loại chính sau: Thúng nan tre truyền thống: được đan thủ công từ nan tre hoặc nứa, bên ngoài quét lớp nhựa chai để chống thấm nước. Đây là loại thúng nguyên bản, thường dùng để di chuyển ở vùng nước nông, đi câu gần bờ hoặc vận chuyển hải sản từ tàu lớn vào đất liền. Thúng chai bọc sợi thủy tinh (composite): Là sự cải tiến hiện đại, thay thế vật liệu tre truyền thống bằng nhựa composite. Loại này có độ bền cao hơn, chống va đập tốt, ít bị ăn mòn bởi nước biển và thường được gắn thêm động cơ nhỏ.

Tuần qua, chương trình nhận được thư của nhiều thính giả từ các nước Brazil, Peru, Lào, Trung Quốc chia sẻ sự thú vị khi nghe và xem các chương trình của Đài TNVN, Ban đối ngoại và trên trang web vovworld.vn.

Các thính giả cũng ca ngợi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, cất bốc, xét nghiệm ADN cho các liệt sỹ. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, nhằm tri ân các liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do.”Thính giả Reinhard Schumann, ở Gommern, Đức, khen trang web của VOV5 có giao diện mới hay, có nhiều thông tin thú vị về Việt Nam, con người, sự phát triển nông nghiệp và kinh tế.