Chiều qua (10/7), tại Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Tại hội thảo, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ hiện thực hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, cam kết cắt giảm tối đa thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế “một cửa” thông thoáng nhất để đón các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời sẽ tổ chức Hội thảo Bán dẫn và Công nghệ cao trở thành sự kiện thường niên của thành phố. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cam kết: Chúng tôi muốn chứng minh cho các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược toàn cầu thấy được một Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí địa lý đắc địa tại Khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số của thành phố. Thành phố đã xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao.
Các tham luận tại hội thảo tập trung vào chủ đề công nghệ chiplet, đóng gói tiên tiến, thiết bị đeo thông minh, drone, trí tuệ nhân tạo (AI) Camera cho đô thị thông minh và bài học xây dựng hệ sinh thái bán dẫn.
Hội thảo là một trong những hoạt động hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội dành riêng cho Đà Nẵng.
