Điện Biên, nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, là địa phương có nhiều tiềm năng nổi bật về du lịch lịch sử, bản sắc văn hóa cũng như tiềm năng phát triển nhiều loại hình kinh tế. Những năm gần đây, tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai. Đây được xem là “đòn bẩy” chiến lược giúp mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thương mại, logistics, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Những năm gần đây, Điện Biên đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai như: Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch, văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng); dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao (xã Thanh Nưa). Hệ thống giao thông kết nối ngày càng đồng bộ với các tuyến quốc lộ huyết mạch, cảng Hàng không Điện Biên được nâng cấp và đặc biệt là dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang đang được xúc tiến đầu tư.
Ồng Nguyễn Hữu Trí Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Mặt trời Tây Bắc (Tập đoàn Sun Group), cho biết: "Với sự vào cuộc rất mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã tạo ra một cơ chế rất mở cho những nhà đầu tư đến nghiên cứu cũng như đầu tư dự án tại Điện Biên; tạo ra những cái cơ chế về luồng xanh để thúc đẩy hoạt động đầu tư, cái thủ tục đầu tư tại địa bàn tỉnh. Đây là một yếu tố rất quan trọng để chúng tôi cũng như các nhà đầu tư khác yên tâm ờ nghiên cứu và triển khai các dự án mới tại tỉnh Điện Biên.
Cùng với phát triển hạ tầng, tỉnh Điện Biên xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với ba trụ cột: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc gắn với khám phá thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ với các địa danh nổi tiếng như Đồi A1, Hầm De Castries, Sở Chỉ huy Mường Phăng và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, đã tạo nên lợi thế riêng cho địa phương trong phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và nghỉ dưỡng. Nhiều dự án du lịch quy mô lớn đang được triển khai, hứa hẹn tạo diện mạo mới cho ngành du lịch địa phương.
Thời gian gần đây, tỉnh cũng đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: Tỉnh Điện Biên đang rất tích cực, chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư với cam kết thực hiện cơ chế luồng xanh giảm trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư, ban hành cơ chế chính sách đặc thù trên các lĩnh vực: nông lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, du lịch, dịch vụ, hỗ trợ đầu tư, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đều được triển khai sớm nhất. Phương châm chung là: “Điện Biên hành động, doanh nghiệp tiên phong, tỉnh giàu, dân hạnh phúc”.
Từ vùng đất lịch sử anh hùng, Điện Biên hôm nay đang mang trong mình khát vọng phát triển, đổi mới và bền vững. Với nhiều tiềm năng, vị trí chiến lược cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Điện Biên đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong kỷ nguyên phát triển mới.
