Đoàn gồm đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đầu tư Thương mại Phúc Linh, Công ty TNHH Food Force và Tập đoàn Aseed Holdings của Nhật Bản.

Tại buổi tiếp đoàn, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho biết Thái Nguyên hiện có trên 22.000 ha chè, sản lượng chè búp tươi trên 275.000 tấn mỗi năm. Nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên" đã được bảo hộ tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản. Thái Nguyên đã và đang triển khai truy xuất nguồn gốc, gắn mã QR cho sản phẩm chè.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn các doanh nghiệp hợp tác lâu dài với địa phương, hướng tới đầu tư xây dựng nhà máy, dây chuyền sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ cây chè, qua đó, góp phần đưa chè Thái Nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, nhất là thị trường Nhật Bản.

Về phần mình, các doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm matcha với giá thành phù hợp, bảo đảm nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các thị trường tiêu thụ matcha như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc... Đoàn cũng mong muốn tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu và đáp ứng các chứng nhận mà nước nhập khẩu yêu cầu. Theo các doanh nghiệp, Việt Nam có lợi thế khi tiếp cận thị trường Trung Đông, vì vậy cần có chiến lược phù hợp với từng thị trường.