Tại tỉnh Khánh Hòa, ở khu vực Bãi Dài (Cam Ranh), các khu nghỉ dưỡng cao cấp nơi đây thu hút đông du khách, chủ yếu là khách gia đình. Nhiều cơ sở lưu trú, như: The Anam, Alma, Ana Mandara Cam Ranh đạt gần 100% công suất phòng. Với hơn 70.000 phòng lưu trú trên toàn tỉnh, ngành du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa ghi nhận sức hút rõ nét. Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar đón gần 12.000 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ.

Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng (hơn 47 triệu USD). Dòng khách phân bố trên diện rộng, từ không gian văn hóa phường Nghĩa Lộ, mùa nước đổ tại xã Mù Cang Chải, cho đến trung tâm phường Lào Cai hay xã Bắc Hà. Đặc biệt, trọng điểm phường Sa Pa đón hơn 182.000 lượt khách. Lượng người tập trung đông nhất tại Lễ hội hoa hồng Fansipan quy mô 50.000 mét vuông, sự kiện đánh dấu 10 năm tuyến cáp treo đi vào hoạt động.

Tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, lượng du khách đổ về các bãi biển tại đây trung bình trên 70.000 lượt/ngày trong kỳ nghỉ. Tại Quảng Ninh, riêng trong ngày 1/5, địa phương đón khoảng 290.000 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm 97%.

Tại Đà Nẵng, lượng khách đến thành phố dịp nghỉ lễ này ước tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 60-65%; công suất khối khách sạn 4, 5 sao và tương đương đạt khoảng 75-80%. Theo báo cáo, dịp cao điểm nghỉ lễ, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 1.460 chuyến, tăng 147 chuyến (tương đương 11%) so với cùng kỳ năm 2025. Tần suất trung bình ước đạt 162 chuyến/ngày, tăng 16 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm trước.