Nhắc đến Đắk Lắk, người ta thường nhớ đến “Thủ phủ cà phê” với những rẫy cà phê ngút ngàn trên đất đỏ bazan màu mỡ. Thế nhưng, những năm gần đây, vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định một vị thế mới: Thủ phủ của sầu riêng. Với diện tích gần 45.000 ha, chiếm hơn 21% tổng diện tích cả nước, sầu riêng Đắk Lắk từng là cây xóa đói giảm nghèo của tỉnh, giờ đây, trở thành ngành hàng tỷ đô, vươn tầm thế giới. Để tôn vinh giá trị này, từ ngày 15/8 đến 02/9/2026, tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế nông sản Việt trên bản đồ quốc tế.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trước đây, Đắk Lắk có hai kỳ lễ hội quy mô cấp huyện do UBND huyện Krông Pắc cũ tổ chức thành công. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hội nhập và nâng tầm thương hiệu quốc gia, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định nâng cấp quy mô lên cấp tỉnh, đưa sầu riêng Đắk Lắk thoát ra khỏi phạm vi một địa phương nhỏ để trở thành biểu tượng của cả vùng Tây Nguyên.

Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng quả tươi của tỉnh Đắk Lắk đã đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Đây là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng và xuất khẩu mạnh, trở thành mặt hàng nông sản chủ lực thứ hai của Đắk Lắk, chỉ đứng sau cà phê. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng 2026, cho biết: “Lễ hội năm nay không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, mà là diễn đàn kết nối giữa chính quyền, người sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Thông qua tinh thần 'Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa', chúng tôi tin tưởng sẽ tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu và quảng bá môi trường đầu tư thông thoáng của tỉnh. Đây là cơ hội để đưa sản phẩm nông sản của Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Để có được những quả sầu riêng thơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính, như: Nhật Bản, Mỹ hay Trung Quốc, đó là cả một hành trình chuyển đổi tư duy của người nông dân. Không còn sản xuất tự phát, giờ đây “liên kết 3 nhà”: Nhà khoa học - Người dân - Doanh nghiệp đã trở thành kim chỉ nam.

Tại xã Krông Pắc, vùng trọng điểm sầu riêng, một mô hình 200 ha vườn mẫu đạt chuẩn Vietgap đã được triển khai bài bản để phục vụ hoạt động đấu giá tại lễ hội Sầu riêng năm nay. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, chia sẻ về quy trình này: “Các nhà khoa học đã lấy mẫu đất, mẫu lá, mẫu trái kiểm nghiệm qua 3 đợt. Kết quả cho thấy 100% diện tích đạt chuẩn, không có dư lượng hóa chất trong đất, nước và trái. Việc đấu giá vườn cây ngay tại lễ hội sẽ giúp người nông dân bán được sản phẩm đúng giá trị, đồng thời khẳng định uy tín với các doanh nghiệp thu mua lớn”.

Câu chuyện kết nối còn được nối dài bằng một diễn đàn chuyên sâu có tên "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững", diễn ra ngày 16/8 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cùng ngồi lại bàn chuyện xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng, với mã số vùng trồng, kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Các hợp đồng xuất khẩu sẽ được ký kết ngay tại lễ hội. Song song đó, suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi xã, phường có vùng trồng sầu riêng sẽ có một gian hàng riêng, được các KOL, KOC, TikToker trong và ngoài nước hỗ trợ livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến, một cách làm rất mới, đưa trái sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng qua từng cú chạm màn hình.

Bên cạnh câu chuyện kinh tế, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 còn là một "bữa tiệc" văn hóa với lễ hội ẩm thực sầu riêng, diễu hành đường phố, kỳ vọng thu hút hơn 300.000 lượt khách tham quan. Ban tổ chức tổ chức 17 hoạt động chính trong suốt nửa tháng để tạo trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Show thực cảnh “Ký ức nhà dài” tại Bảo tàng Đắk Lắk, với công nghệ 3D mapping hiện đại tái hiện huyền thoại đại ngàn, là điểm nhấn không thể bỏ qua. Đặc biệt, đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc” có sự góp mặt của các ngôi sao trong nước và DJ quốc tế. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết thêm về sự chuẩn bị này: “Chúng tôi không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn muốn giới thiệu một Đắk Lắk năng động, giàu bản sắc. Lễ hội sẽ có những hoạt động chưa từng có như: đoàn diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness thế giới, không gian ẩm thực với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng và cả tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Mỗi hoạt động đều được tính toán để kích cầu du lịch, tạo dấu ấn mạnh mẽ cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Tây Nguyên”.

Với những ai muốn "mắt thấy tay chạm" chứ không chỉ xem qua màn hình, ban tổ chức còn mở hẳn những tour du lịch trải nghiệm, thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn, xuyên suốt từ ngày 15/8 đến 2/9, để du khách được tận mắt theo chân người nông dân từ công đoạn chăm sóc, thu hoạch cho đến thưởng thức trái sầu riêng chín cây. Chuỗi sự kiện khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 2/9 tại Quảng trường Phú Yên, hòa chung không khí cả nước chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam.

Sầu riêng Đắk Lắk đã và đang khẳng định vị thế là “nông sản vàng”. Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 chính là dịp để thương hiệu này vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế.