Trong kỷ nguyên kinh tế số, lợi thế phát triển không chỉ được quyết định bởi vốn, đất đai, tài nguyên hay số lượng lao động. Khả năng tạo ra, hấp thụ và làm chủ tri thức, công nghệ mới cùng chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố quyết định năng suất và vị thế cạnh tranh quốc gia. Đây là một trong những trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới của Việt Nam”, tổ chức sáng nay (28/09), tại Hà Nội.
Phát biểu đề dẫn tai Hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh: “Nguồn lực phát triển không phải là một đại lượng cố định. Giá trị của nguồn lực được gia tăng thông qua thể chế minh bạch, công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng kết nối linh hoạt và quản trị hiệu quả; ngược lại, nguồn lực cũng có thể bị suy giảm hoặc lãng phí nếu phân bổ không hợp lý, kém hiệu quả và cơ chế phối hợp thiếu đồng bộ. Vì vậy, lợi thế phát triển của một quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ phụ thuộc vào quy mô nguồn lực mà quốc gia đó sở hữu, mà ngày càng được quyết định bởi năng lực tổ chức, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành năng suất, giá trị gia tăng và sức mạnh phát triển.”
Tại Hội thảo, hơn 80 tham luận trung thảo luận nhiều nội dung, như: cơ chế đầu tư cho R&D; chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; khai thác dữ liệu; cùng cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro có kiểm soát đối với hoạt động đổi mới sáng tạo.
