Đáng chú ý, trong hơn 21 tỷ USD giá trị xuất khẩu, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp tới 16,8 tỷ USD, khẳng định vị thế là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí "đầu tàu" với kim ngạch đạt hơn 6 tỷ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng công nghệ và công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các mặt hàng truyền thống như: Dệt, may; giày dép các loại cũng duy trì đà hồi phục tốt với kim ngạch lần lượt đạt 1,4 tỷ USD và 1 tỷ USD.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 5 đạt 26,7 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI có kim ngạch gần 20 tỷ USD. Việc nhập khẩu tập trung mạnh vào các nhóm hàng nguyên liệu đầu vào và máy móc thiết bị. Đứng đầu danh sách nhập khẩu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch lên tới 10,7 tỷ USD.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 394 tỷ USD, với mức nhập siêu khoảng 14 tỷ USD. Diễn biến xuất nhập khẩu những tháng đầu năm cho thấy, hoạt động sản xuất, chế biến và thương mại quốc tế đang phục hồi mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cũng đặt ra áp lực nhất định đối với cán cân thương mại trong thời gian tới.
