Dù đối mặt với bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhiều lĩnh vực, ngành nghề của Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng “hai con số” trong quý đầu năm, đáng kể như: Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 19% (giá trị ước đạt 122,9 tỷ USD); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10,9%; nguồn cung hàng hoá thiết yếu đặc biệt là xăng dầu, năng lượng cơ bản ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định… Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều qua (09/04).

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh hiện nay, ngành Công Thương vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng khá tích cực ở nhiều lĩnh vực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chỉ số nhà mua hàng (PMI) tháng 3 đạt 51,2 điểm, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp duy trì trên ngưỡng 50 điểm. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, một số thị trường xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, như: Hongkong (Trung Quốc), Trung Quốc, Hoa Kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc tận dụng cơ hội thị trường và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Thời gian tới, Bộ Công Thương xác đinh các giải pháp trọng tâm, như: Trong lĩnh vực năng lượng, ngành tập trung điều hành hệ thống điện linh hoạt; đồng thời, triển khai lộ trình xây dựng hệ thống dự trữ năng lượng quốc gia. Về công nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực tự chủ. Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, việc đa dạng hóa thị trường tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Mỹ Latinh…