Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan, xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 7/2026 của Việt Nam tiếp tục duy trì mức cao, với kim ngạch hơn 51,5 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/07, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã vượt 601 tỷ USD.
Về xuất khẩu, các nhóm hàng lớn, như: máy tính, điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị và phụ tùng, hàng dệt may, giày dép… tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, như: Mỹ đạt 85,6 tỷ USD; Liên minh châu Âu (EU) đạt 31,8 tỷ USD; Đông Nam Á đạt 22,6 tỷ USD…
Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu các nhóm hàng chủ lực, như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác… Bộ Công thương đánh giá nhập khẩu tăng cao nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đáp ứng đơn hàng, đồng thời phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư và năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
Số liệu về tăng trưởng xuất nhập khẩu cũng cho thấy niềm tin của nhà mua hàng toàn cầu với các nhà cung ứng hàng hóa Việt Nam vẫn ở mức cao, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Với hoạt động ngoại thương sôi động, dự báo hết tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt 650 tỷ USD.
