(VOV5) - Ngày 28/1/2017 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu), đoàn ngoại giao của 30 nước dẫn đầu bởi các đại sứ Nga, Azerbaizan, Kazanstan, Ấn Độ, Srilanca, Hy Lạp, Italia, Indonesia, Maroc và Trưởng Đại diện LHQ đã thực hiện chuyến du xuân khu phố cổ Hà Nội.

Tham gia và hướng dẫn, quảng bá các hoạt động văn hóa mừng xuân của khu phố cổ Hà Nội có Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO cùng đông đảo thành viên nhóm Đình làng Việt. Đại sứ Phạm Sanh Châu và các thành viên này đều mặc trang phục áo dài truyền thống nhằm quảng bá và tôn vinh tà áo dài Việt Nam, nhất là áo dài của nam giới.


Đại sứ Phạm Sanh Châu trong tà áo dài dẫn đoàn ngoại giao khám phá các hoạt động đón Tết cổ truyền ở phố cổ Hà Nội.



Cùng với đi bộ du xuân, các đại sứ di chuyển trên phố cổ bằng phương tiện xe điện.




Cầm trong tay bức thư pháp vừa được một thầy đồ trẻ viết tặng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga Vnukov Konstantin vui vẻ cho biết: “Tôi rất vui và thấy mình thật may mắn được tham dự một hoạt động thú vị ngày hôm nay. Ý tưởng mời phái đoàn gồm các đại sứ và các nhà ngoại giao nước ngoài khám phá nét văn hóa phố cổ Hà Nội rất là hay. Chúng tôi đã được đi thăm một số ngôi đền ở phố cổ. Trong tay của tôi có chữ Phúc tức là hạnh phúc vừa được thầy đổ viết tặng, tôi sẽ giữ gìn vì nó là biểu tượng của năm nay năm Đinh Dậu, hi vọng bức thư pháp này sẽ mang đến hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến người dân Việt Nam cũng như người dân Nga và mọi người dân trên toàn thế giới. Xin chúc mừng tất cả mọi người nhân dịp Tết đến xuân về. Hi vọng có nhiều điều may mắn, tốt đẹp sẽ diễn ra trong năm nay. Chúc mừng năm mới!”.

Clip Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga trả lời phỏng vấn:

Những điểm đến của phái đoàn ngoại giao hôm nay do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức với chủ đề “Tết Việt”. Hoạt động diễn ra từ ngày 19/01 đến ngày 12/02/2017, với mục đích bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đây là hoạt động mang đến cho du khách, đặc biệt là bạn bè quốc tế hiểu hơn về những giá trị tiêu biểu trong nét sinh hoạt Tết truyền thống của người Hà Nội xưa.


Đền Đông Hạ


Điểm đến đầu tiên của đoàn là đền Đông Hạ, 30 Ngõ Huế, Quận Hai Bà Trưng. Tại đây, các nhà ngoại giao được tham gia một buổi hầu đồng khai xuân do đồng đền Nguyễn Tiến Nghĩa, trụ trì đền Đông Hạ hầu giá.





Đồng đền Nguyễn Tiến Nghĩa cho biết đây là buổi hầu thánh thường niên khai xuân với ước nguyện cầu quốc thái, dân an, mùa màng tốt tươi, van điều may mắn đến cho mọi người.

Xem clip hầu đồng:


Các điểm đến tiếp theo là Đền Bạch Mã, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, Đình Kim Ngân, Đền Ngọc Sơn… Các nhà ngoại giao nước ngoài được giới thiệu về ba dòng tranh dân gian của Việt Nam là tranh Hàng Trống, Kim Hoàng và Đông Hồ; tìm hiểu về không gian đón Tết của một gia đình Hà Nội tiêu biểu.



Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú LHQ, Đại diện Thường trú UNDP tại VN bày tỏ sự ngưỡng mộ về nếp nhà của người Hà Nội.


Clip Đại sứ Phạm Sanh Châu giới thiệu với các nhà ngoại giao quốc tế về không gian đón Tết của một gia đình Hà Nội tiêu biểu:




Đại sứ Phạm Sanh Châu và các nhà ngoại giao nước ngoài dâng hương tại đền Bạch Mã




Các đại sứ tham gia hoạt động trình diễn thư pháp và vẽ tranh Tết

Các em nhỏ là con em nhóm Đình làng Việt và các nhà ngoại giao quốc tế cũng vô cùng thích thú được tham gia hoạt động này.