Dịp này, nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc diễn ra trên khắp cả nước. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (ở xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội), hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín, đồng bào 54 dân tộc cùng tham gia các hoạt động giới thiệu, tái hiện nét văn hoá trong cuộc sống hằng ngày, phong tục tập quán, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian…

Trong đó, sự kiện được mong chờ là nghi lễ tái hiện Lễ cúng mừng lúa mới - Mơ nhum bok koh của dân tộc Chu Ru ở tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào sáng nay và tục Lễ cưới hai lần của dân tộc Thái ở tỉnh Thanh Hoá diễn ra vào chiều cùng ngày. Bên cạnh đó, chương trình “Sắc màu vùng cao” tiếp tục đưa du khách đến với các loại hình nghệ thuật đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Lào…

Cũng trong hôm nay, tại tỉnh Nghệ An, cộng đồng các dân tộc tại 4 bản khu vực biên giới Cao Vều ở xã Anh Sơn tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026. Đây là sự kiện mang đậm sắc thái văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái vùng biên giới, nơi thượng nguồn sông Giăng, sông Vều, trong khu vực vùng đệm của rừng nguyên sinh Pù Mát.

Còn tại tỉnh Khánh Hoà, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần tạo sân chơi giao lưu, thể hiện tài năng, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản trong thời kỳ hội nhập và phát triển.