Media /
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xỏn - Phôm vi hản, tại Hà Nội ngày 07/02/1966.
Tháng 7/1977, tại Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, TBT Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt TW Đảng và Chính phủ Việt Nam trao tặng TW Đảng và Chính phủ Lào bức trướng thêu 4 câu thơ nổi tiếng của Hồ Chủ tịch.
Ngày 12/9/1977, đoàn đại biểu quân sự Lào do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khămtày Xiphănđon làm trưởng đoàn đến sân bay Gia Lâm Hà Nội thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ra đón đoàn có đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều cán bộ cao cấp quân đội, đại biểu các binh chủng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCN Việt Nam Trường Chinh đón tiếp đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào do TBT Cay xỏn - Phôm vi hản dẫn đầu sang dự Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ V, năm 1982
Ngày 01/12/2011, tại Viêng Chăn, Văn phòng Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào.
Ngày 23/4/2008 nhân chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak
Star Telecom (Unitel) là công ty liên doanh giữa doanh nghiệp Asian Telecom (Lào) và Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel (Việt Nam). Unitel là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế tốt đẹp trong quan hệ hai nước Việt Nam – Lào.
Ngày 6/11/2006, tại Luongprabang (Lào), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) liên danh với Cục Hàng không dân dụng Lào (Lao Airlines) khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Luongprabang (Lào) –Hà Nội.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoong lun - Xi xu lit cùng nhân dân 2 tỉnh biên giới Quảng Trị và Xa van na khệt tham dự lễ khánh thành cặp cột mốc quốc giới chuẩn đầu tiên của hai nước là 605-1 (phía Việt Nam) và 605-2 (phía Lào), tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen xa vẳn, ngày 05/9/2008.
Ngày 24/8/2010, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết dự Lễ khai trương Trung tâm phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tại thủ đô Viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Từ ngày 2-6/8/2010, đoàn chiến sỹ tình nguyện của chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” TP.HCM khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà cho hơn 1200 trẻ em, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc Lào ở các bản Tăng La Lăng, Tăng Tuôn, Tăng Dơi, Tăng Ka Lố, Đak Lay và A Jun, huyện Đăk Chưng,tỉnh Sê Kông (Lào).
Ngày 10/9/2011, tại thủ đô Viêngchăn, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CHDCND Lào Thoongxỉnh Thămmavông dự Lễ khởi công Tổ hợp khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại với vốn đầu tư của Công ty TNHH đầu tư Hạ Long (Việt Nam).
Công trình nhà văn hóa tại trung tâm tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) do tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) hỗ trợ xây dựng.
Ngày 01/8/2010, tại tỉnh Champasak(Lào), các chiến sỹ tình nguyện mùa hè xanh TP. Hồ Chí Minh đang hướng dẫn nông dân Lào trồng lúa năng suất cao.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La và Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) dự lễ thông phà Mường Ét, công trình do tỉnh Sơn La tài trợ vốn đầu tư 2,6 tỷ đồng được khánh thành và được đưa vào sử dụng tháng 5/2006
Tháng 3/2016, tại tỉnh Sơn La, lãnh đạo công an, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào ký kết biên bản kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới giai đoạn 2016 - 2020
Du học sinh Lào đang học tập tại trường Cao đẳng tỉnh Sơn La tháng 9/2005
Bệnh viện Tôn Phợng, tỉnh Bò Kẹo (Nước CHDCND Lào) do tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư được khánh thành và đưa vào sử dụng, tháng 01/2007.
Lễ khởi công xây dựng cột mốc 211, biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, (Nước CHDCND Lào),ngày 8/8/2010

Chùm ảnh: Những mốc son trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(VOV5) -Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017). Cùng VOV5 nhìn lại những hình ảnh ghi lại những mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và truyền thống giữa hai nước.

Mỹ Trà (tổng hợp)

- Vovworld