[VOVWORLD] - Nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), nhiều địa phương trên cả nước triển khai các hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2026 đã thu hút hơn 5.000 người tham gia, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ và người dân. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh), tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Ảnh: Ngọc Xuân/VOV-TP. Hồ Chí Minh
Nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền TP Hồ Chí Minh tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân da cam/dioxin. Ảnh: T.Luân/daidoanket.vn
Chương trình còn có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đại diện các Tổng lãnh sự Cuba, Trung Quốc, Nga cùng nhiều tổ chức quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, thể hiện sự quan tâm và đồng hành trong nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Luân/daidoanket.vn
Một trong những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam đó là thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên cả nước.
Tính đến cuối tháng 7/2026, đã có 2.092 căn nhà đã được khởi công. Gần 900 mái ấm đã hoàn thành. Hơn 44.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ quân đội đã được huy động, góp phần xây những mái ấm bình yên, giúp gia đình các nạn nhân da cam vơi bớt thiệt thòi.
Các đơn vị Quân đội đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Đắk Lắk. Ảnh: Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Trao các bảng tượng trưng tặng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Nhân dịp này, nhiều địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vơi bớt khó khăn, từng bước hòa nhập cộng đồng. Ảnh: datmoi.camau.gov.vn
Nạn nhân dân cam được khám sức khỏe, thực hiện quy trình tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc da cam (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Bên cạnh công tác tuyên truyền, các địa phương còn tổ chức gặp mặt, hội nghị điển hình tiên tiến, triển lãm ảnh, sản xuất phim, video clip và nhiều hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa những câu chuyện giàu tính nhân văn về nghị lực vượt khó của các nạn nhân cũng như những tấm lòng luôn đồng hành cùng họ.
Nạn nhân dân cam được khám sức khỏe, thực hiện quy trình tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc da cam (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Chương trình gặp mặt, tri ân những người vợ, người mẹ nhiều năm âm thầm chăm sóc chồng, con là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: phunuvietnam.vn
Mỗi hoạt động, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi phần quà trao đi đều góp thêm một nhịp cầu sẻ chia với những người đang mang trong mình hậu quả của thảm họa da cam. 65 năm đã đi qua, nhưng hành trình khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống nạn nhân và lan tỏa tinh thần nhân ái vẫn tiếp tục. Đó cũng là cách cộng đồng cùng chung tay để những nỗi đau còn lại được xoa dịu, để các nạn nhân da cam có thêm cơ hội vươn lên và hòa nhập cuộc sống.
Tag:VOV /VOVWORLD /nạn nhân chất độc da cam /65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam /10/8 /“Vì nạn nhân chất độc da cam”
[VOVWORLD] - Gần 900 mái ấm cho nạn nhân da cam/dioxin đã hoàn thành theo theo chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên cả nước.
[VOVWORLD] - Trong tuần, tại nhiều địa phương trong cả nước, diễn ra các hoạt động thiết thực hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.