Ngày 6/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình gặp mặt đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và tổng kết 5 năm phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Tại chương trình, ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, cho biết thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam/dioxin, làm cầu nối vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, đồng hành, trợ giúp và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Tại Hà Nội, ngày 4/8, diễn ra Chương trình giao lưu Nghệ thuật “Hành trình hy vọng” và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8). Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu rõ: “Sau 65 năm, những vết thương chiến tranh ấy vẫn chưa thể khép lại, hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/ dioxin. Hậu quả của chất độc da cam đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vấn đề y tế hay an sinh xã hội. Đó là vấn đề của công lý, của lương tri nhân loại và của trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.”

Cũng tại Chương trình, chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chia sẻ: “Khi sinh ra, tôi bị liệt nửa người, nằm bất động một chỗ. Để đứng được như thế này, tôi đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật.”

Trong các ngày 4 và 5/8, các đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến giai đoạn 2026 – 2031; trao giấy khen và phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Với sự chung tay của xã hội, những đau đớn về mặt thể xác và tinh thần của nạn nhân chất độc da cam/dioxin phần nào được vơi bớt./