VOV5 - Xin chữ đầu năm là một nét truyền thống của người dân Việt với ý nghĩa tôn sư trọng đạo và mong muốn may mắn, tài lộc… Hình ảnh ông đồ già bày mực tàu, đôi câu đối, bức thư pháp bên Văn Miếu cổ kính đã trở nên thân quen với người Hà Nội.



Cổng chào "phố ông đồ" Văn Miếu


Trung tâm "phố ông đồ" là một sân khấu, nơi trình diễn các làn điệu dân ca, diễn xướng dân gian...



Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, “phố ông đồ” được mở tại Hồ Văn, thuộc khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Trước kia, các ông đồ thường tự phát ngồi bên vỉa hè Văn Miếu tạo nên sự lộn xộn không đáng có.




Có khoảng 100 ông đồ cho chữ ở Hồ Văn. Các ông đồ này đều đã vượt qua kỳ thi sát hạch mới được vào ngồi cho chữ.




“Phố ông đồ” luôn nhộn nhịp ngay từ mùng 1 Tết và kéo dài cho đến rằm tháng Giêng



Mỗi ông đồ có một phong cách khác nhau, cách kiến giải chữ nghĩa, cả nét chữ viết cũng khác nhau từ mềm mại đến rắn rỏi…

Các ông đồ già thường được xin chữ nhiều hơn do quan niệm trọng người già của người Việt. Ngoài ra, người đi xin chữ cũng thường quan niệm các ông đồ già có nhiều thời gian luyện thư pháp sẽ nhuần nhuyễn, lại kết hợp cả giáo lý nho giáo phong thủy Kinh dịch vào chữ viết của mình, nên được mọi người xin nhiều hơn.

Tuy vậy, cũng có một số ông đồ trẻ, thậm chí cả bà đồ cũng được nhiều người yêu thích vì tài viết chữ và trí tuệ.





Bên cạnh các ông đồ thường có thêm người phụ giúp dùng máy sấy để sấy cho mực khô nhanh.



Đầu năm đi xin chữ, vãn cảnh Văn Miếu cũng trở thành một niềm vui của không chỉ người Hà Nội mà còn với cả người ngoại tỉnh và du khách nước ngoài.

Đến "phố ông đồ", ngoài việc xin chữ, ta còn như được trở lại tuổi thơ cùng những món quà dân gian như tò he, kẹo kéo, tranh truyền thống...


Tò he hình con gà cho năm Đinh Dậu





Trẻ nhỏ nước ngoài cũng thích tò he


A đây rồi: Kẹo kéo


Các em nhỏ rất thích thú được trải nghiệm tự in tranh khắc gỗ dân gian trên giấy điệp truyền thống do
họa sĩ Trang Thanh Hiền hướng dẫn.


Năm nay, sự hồi sinh của dòng tranh Kim Hoàng sau nhiều năm thất truyền cũng là một điểm nhấn của "phố ông đồ". Bên cạnh đó, tranh Hàng Trống cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm yêu thích của các em nhỏ và phụ huynh.