(VOV5) - Đền Cửa Ông thuộc phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là công trình văn hóa tâm linh, gắn liền với tâm thức và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam.
Lễ hội đền Cửa Ông là lễ hội truyền thống lớn nhất của thành phố Cẩm Phả. Mỗi dịp này, lễ hội thu hút hàng vạn du khách đến trẩy hội, dâng hương chiêm bái Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Ông là một anh hùng dân tộc, một vị tướng tài trấn giữ biên ải vùng Đông Bắc tổ quốc, có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông ở thời Trần(1225 - 1400).
Từ thành phố Hạ Long đi theo đường quốc lộ 18 về phía Đông Bắc khoảng 30 km rẽ phải vào hơn 100 mét là tới đền Cửa Ông.
Đền nhìn xuống vịnh Bái Tử Long ở phía nam. Hai bên có hai ngọn đồi, hợp với quy tắc kiến trúc truyền thống: Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ

Đền là nơi thờ phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều nhân vật nổi tiếng thời nhà Trần(1225 - 1400).
Đền Cửa ông thu hút không chỉ người dân trong vùng, mà đông đảo du khách trong và ngoài nướccũng tìm đến dâng hương, trẩy hội.

Thành tâm kính lễ
Du khách và người đi lễ hội đền Cửa Ông vừa là để tôn vinh vị anh hùng có công với nước, đồng thời cũng là để du ngoạn cảnh quang non nước, biển trời tại đây.

Đứng từ Đền Thượng có thể thấy hết cảnh quan tuyệt đẹp của vùng than Cẩm Phả và Vịnh Bái Tử Long.

Phong cảnh sơn thủy hữu tình nhìn từ kỳ đài

Sau lưng đền là khu thung lũng quần tụ dân cư đông đúc

Lễ hội đền Cửa Ông tổ chức vào hai ngày chính là mùng 3 và 4 tháng 2, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch

Năm nay lễ hội kết hợp đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức vô cùng đặc biệt thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham dự.
Ảnh: Tái diễn thần tích về Hưng nhượng đại Vương Trần Quốc Tảng tại buổi lễ

Khu di tích Đền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và gia thất cùng các tướng lĩnh thời nhà Trần là di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp Quốc Gia năm 1989. Lễ hội Đền cửa Ông được Bộ Văn Hóa công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016

Lễ hội cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử truyền thống của cha ông, góp phần không nhỏ trong việc phát huy và bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc của người Việt .
