(VOV5) - Đền Cảnh Xanh nằm ở Phường Minh Xuân – Thành Phố Tuyên Quang. Đền vốn là một ngôi điện thờ nhỏ được xây dựng vào khoảng nửa cuối thế kỷ XIX để thờ phụng vị Thánh Mẫu Thượng ngàn (còn gọi là Lâm cung Thánh Mẫu). Vẻ đẹp độc đáo của ngôi đền được tạo nên bởi lớp lớp màu xanh và bộ rễ của cây Xanh cổ thụ.

Đường kính tán lá của cây Xanh lên tới hàng trăm mét vuông, cành lá xum xuê, rễ buông như rồng uốn khúc, tỏa bóng khắp cả ngôi đền. Từ ngoài nhìn vào đền, chỉ thấy một màu xanh bao phủ nên được người dân gọi là “tòa xanh”.

Tháng 4 năm 2014, cây Xanh của đền Cảnh Xanh chính thức được Hội Bảo vệ tài nguyên môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam cần được bảo vệ.

Đền nằm trong khuôn viên khoảng 600m², lưng tựa vào núi, tạo nên thế rồng chầu hổ phục

Tương truyền, Công chúa Thượng Ngàn La Bình, con gái út của thánh Tản Viên, vì yêu thích cảnh sắc thiên nhiên hữu tình bên dòng sông Lô đã ngự lại tại đây.

Trước đền là cây Xanh cổ thụ hàng ngàn năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam



Rễ cây buông như rồng uốn khúc, tỏa bóng bao phủ cả ngôi đền






Vào các mùa trong năm, cây lá của "tòa xanh" luôn xanh thẫm một vùng trời










Năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin đã ký ban hành quyết định xếp hạng Đền Cảnh Xanh là Di tích Lịch sử Quốc gia




Giá trị lịch sử và sự linh thiêng của ngôi đền được du khách hành hương trong và ngoài tỉnh đều biết đến.