(VOV5) - Sáng 10/2/2017 (tức ngày 14, tháng Giêng), lễ hội Minh Thề diễn ra long trọng tại cụm di tích lịch sử đền, chùa Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng. Đây là một lễ hội độc đáo với lời thề sống trung thực, không tham nhũng.


Mở đầu lễ hội, Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên, Nguyễn Trọng Khái, đã ôn lại nguồn gốc lễ hội: Thế kỷ 16, vợ của Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung là bà Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã vận động hoàng thân, quốc thích góp tiền tu sửa chùa cổ Hoà Liễu, mua đất cúng Tam bảo được hơn 47 mẫu ruộng. Những người được cấp ruộng phải chia lợi nhuận để lo hương đăng trong chùa, sửa chữa đường sá... Vì vậy, bà Thái hoàng Thái hậu cùng với dân làng bàn cách giữ gìn của công bằng tín ngưỡng dân gian. Lễ hội Minh thề ra đời từ đó.


Trong khi các lễ hội khác phần lớn là để cầu danh cầu lộc, thì tại hội Minh Thề, người dân đến đây để ràng buộc mình với lời thề sống ngay thẳng, không tham nhũng.


Lễ hội Minh thề, từng được triều đình nhà Nguyễn sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong” vào thế kỷ 19.




Sau khi chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn công đức của Thánh vương, làm lễ dâng rượu, nước, mọi người tập trung trước miếu để chuẩn bị vào lễ thề.


Lễ Minh Thề được bắt đầu bằng lễ rước vị Trưởng làng, các vị chức sắc phụ trách đại diện lĩnh vực kinh tế, văn hóa trong thôn. Nghênh lễ nhang, án, tiền ra điện thánh cũng chính là trung tâm cùa đền thờ Thái hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản.





Buổi lễ có sự chứng kiến của các cụ cao niên và dân làng.


Chủ lễ cầm dao "chỉ trời, vạch đất" tại lễ hội thành một vòng tròn thiêng làm đài thề, nơi các chức sắc trong làng sẽ đứng vào trong vòng tròn đó để uống rượu Kim Kê và đọc lời thề.



Hịch văn Minh Thề




Hịch văn Minh Thề có đoạn: “Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ 18 tuổi trở lên, ai lấy của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công về làm của tư, cầu thần linh đả tử!…mọi người đều công minh chính trực, không tham lam vơ vét…Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin trời tru diệt”.





Rót rượu Kim Kê trong lễ Minh Thề



Dâng rượu đến các chức sắc và người cao tuổi trong làng.







Người dân uống rượu với lời thề trung thực, ngay thẳng, không lấy của công làm của tư.

Đây là năm thứ 15 Lễ hội Minh Thề được khôi phục lại. Hội Hoà Liễu kéo dài 3 ngày, vào 14, 15 và 16 tháng Giêng hàng năm với nhiều hoạt động như chọi gà, đấu vật, thi đấu cờ tướng.

Trải theo thời gian, cùng với những thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Minh Thề đã lại được khôi phục và những giá trị, đạo lý của nó vẫn được người dân gìn giữ như 1 báu vật.



Phóng sự toàn cảnh "Hội Minh Thề - Lễ hội của lòng dân":