![]() |
Hải đăng Sơn Ca là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất trong số 9 hải đăng ở Trường Sa. Được xây dựng từ năm 2009, ngọn hải đăng có chiều cao 28m. |
![]() |
![]() |
Anh nhận nhiệm vụ tại hải đăng Sơn Ca từ tháng 9/2016. Đây là ngọn hải đăng cuối cùng trong sự nghiệp của anh trước khi về hưu. |
Do không khí nhiễm nước nước biển mặn, các cấu kiện của hải đăng thường xuyên bị gỉ sét, người thợ đèn phải lau chùi, vệ sinh và bảo quản thường xuyên để đèn tránh bị chập, cháy. |
“Ngành nghề nào cũng có vất vả riêng. Chúng tôi giờ cũng quen rồi nên có thể người khác nhìn vào thì thấy vất vả nhưng mình thấy bình thường”, anh Lưu nói. |
Nhiệt độ bên trên ngọn hải đăng luôn rất cao. Sức nóng và độ cao có thể khiến người dù đã quen với công việc này bị mất sức, ra mồ hôi đầm đìa và có thể xây xẩm mặt mày. |
![]() |
Những người thợ đèn phải chia nhau ca trực từ 14-18 giờ và từ 18 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. |
Hải đăng có vị trí phía sau ngôi chùa Linh Sơn trên đảo Sơn Ca. |
Vườn rau tăng gia của những người gác đèn biển. |
![]() |
![]() |






