Nhảy đến nội dung
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai
VOV5 World

Đa phương tiện tiếng Việt

Radio Podcast Media
Nghe trên
English
en-US English
VN Vietnamese
CN Chinese
FR French
DE German
ID Indonesian
JP Japanese
KH Khmer
KR Korean
LA Lao
RU Russian
ES Spanish
TH Thai

Menu mobile tiếng Việt

  • Bình luận
  • Chính sách pháp luật
  • Chính trị
  • Hộp thư thính giả
  • Khách mời của VOV
  • Kinh tế
  • Số hoá Việt Nam
  • Sức khỏe của bạn
  • Thông tin tòa án
  • Tạp chí văn nghệ
  • Người Việt muôn phương
  • Sắc màu các dân tộc Việt Nam
  • Nhịp sống đô thị

Mạng xã hội

Theo dõi VOV World

Liên hệ

024 38252070
024 38266707
Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội
Email: vietkieuvov@gmail.com - vovworld@vov.vn
  • Close
  • EN English
  • VN Vietnamese
  • CN Chinese
  • FR French
  • DE German
  • ID Indonesian
  • JP Japanese
  • KH Khmer
  • KR Korean
  • LA Lao
  • RU Russian
  • ES Spanish
  • TH Thai
English English
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai

Main navigation

  • Chính trị
  • Bình luận
  • Khách mời của VOV
  • Người Việt muôn phương
  • Tạp chí văn nghệ
  • Giai điệu quê hương
  • Chiến dịch 500 ngày đêm
  • Video ngắn

menu phụ tiếng Việt

ASEAN: Gắn kết và thích ứng
Chuyện của làng
Câu chuyện của người xa quê
Dạy tiếng Việt
Góc thư giãn
Hành động chống khai thác IUU
Hồ sơ Biển Đông
Media
Nhịp sống đô thị
Số hoá Việt Nam
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Việt Nam - Quốc gia khởi nghiệp
  1. Media

Hành trình tìm lại tên cho 469 liệt sĩ chưa rõ danh tính tại nghĩa trang Mai Dịch

Facebook Share Facebook
Chủ nhật, 07:43, 23/08/2026
Chung Thủy-Nguyễn Hà/VOV.VN

[VOVWORLD] - Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Mai Dịch để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho 469 liệt sĩ chưa có thông tin.

Tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho 469 liệt sĩ chưa có thông tin. Nhiệm vụ được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/10/2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026).
Tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho 469 liệt sĩ chưa có thông tin. Nhiệm vụ được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/10/2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026).
Nhiệm vụ lần này được giao cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 và Tiểu đoàn Công binh 544, thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các lực lượng đang khẩn trương triển khai từng phần việc, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và giữ gìn sự tôn nghiêm trong quá trình thực hiện.
Nhiệm vụ lần này được giao cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 và Tiểu đoàn Công binh 544, thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các lực lượng đang khẩn trương triển khai từng phần việc, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và giữ gìn sự tôn nghiêm trong quá trình thực hiện.
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 8, từ 6h sáng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã bắt đầu công việc và duy trì cường độ làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Dù thời tiết khắc nghiệt, các phần việc vẫn được triển khai khẩn trương, cẩn trọng nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 8, từ 6h sáng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã bắt đầu công việc và duy trì cường độ làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Dù thời tiết khắc nghiệt, các phần việc vẫn được triển khai khẩn trương, cẩn trọng nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Để tiếp cận các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cán bộ, chiến sĩ phải khoan, cắt phần nắp mộ rồi đào sâu khoảng 2,5-2,8m. Các công đoạn được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tiểu bị vỡ, đất bùn tràn vào, gây khó khăn cho quá trình lấy mẫu hài cốt.
Để tiếp cận các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cán bộ, chiến sĩ phải khoan, cắt phần nắp mộ rồi đào sâu khoảng 2,5-2,8m. Các công đoạn được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tiểu bị vỡ, đất bùn tràn vào, gây khó khăn cho quá trình lấy mẫu hài cốt.
Phần lớn các liệt sĩ tại đây đã nằm lại suốt 70-80 năm qua, chủ yếu hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Phần lớn các liệt sĩ tại đây đã nằm lại suốt 70-80 năm qua, chủ yếu hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Sau khi tiểu được đưa lên khỏi phần mộ, các chiến sĩ trang trọng phủ cờ rồi cẩn thận chuyển đến khu vực lấy mẫu. Tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác lấy mẫu ADN được bố trí thành 2 tổ, phụ trách các phần mộ theo số thứ tự chẵn và lẻ. Mỗi tổ gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 2 người trực tiếp lấy mẫu, 3 người đảm nhiệm việc vệ sinh, hỗ trợ và ghi chép thông tin.
Sau khi tiểu được đưa lên khỏi phần mộ, các chiến sĩ trang trọng phủ cờ rồi cẩn thận chuyển đến khu vực lấy mẫu. Tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác lấy mẫu ADN được bố trí thành 2 tổ, phụ trách các phần mộ theo số thứ tự chẵn và lẻ. Mỗi tổ gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 2 người trực tiếp lấy mẫu, 3 người đảm nhiệm việc vệ sinh, hỗ trợ và ghi chép thông tin.
Việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Kíp kỹ thuật ưu tiên lựa chọn xương ống có chiều dài từ 5-7,5 cm để phục vụ giám định ADN. Với những trường hợp xương đã tiêu tâm, không còn nguyên vẹn, lực lượng kỹ thuật sẽ tận dụng tối đa các phần còn lại, đặc biệt là thu thập toàn bộ số răng của liệt sĩ để phục vụ xét nghiệm.
Việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Kíp kỹ thuật ưu tiên lựa chọn xương ống có chiều dài từ 5-7,5 cm để phục vụ giám định ADN. Với những trường hợp xương đã tiêu tâm, không còn nguyên vẹn, lực lượng kỹ thuật sẽ tận dụng tối đa các phần còn lại, đặc biệt là thu thập toàn bộ số răng của liệt sĩ để phục vụ xét nghiệm.
Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các mẫu hài cốt được bảo quản trong nhà lạnh trong 72 giờ, sau đó chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các mẫu hài cốt được bảo quản trong nhà lạnh trong 72 giờ, sau đó chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Thượng tá Trần Minh Tú, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, quá trình khai quật gặp nhiều khó khăn do cán bộ, chiến sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm và thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại Nghĩa trang Ngọc Hồi và Mai Dịch, nhiều phần mộ nằm sâu 2,5-3m, lại được xây dựng kiên cố, khiến việc tiếp cận và khai quật mất nhiều thời gian. Lực lượng phải sử dụng cẩu để đưa nguyên phần vỏ mộ nặng khoảng 6-7 tạ lên, sau đó hoàn trả về vị trí cũ nhằm bảo đảm nguyên trạng và tiết kiệm chi phí cho ngân sách.
Thượng tá Trần Minh Tú, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, quá trình khai quật gặp nhiều khó khăn do cán bộ, chiến sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm và thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại Nghĩa trang Ngọc Hồi và Mai Dịch, nhiều phần mộ nằm sâu 2,5-3m, lại được xây dựng kiên cố, khiến việc tiếp cận và khai quật mất nhiều thời gian. Lực lượng phải sử dụng cẩu để đưa nguyên phần vỏ mộ nặng khoảng 6-7 tạ lên, sau đó hoàn trả về vị trí cũ nhằm bảo đảm nguyên trạng và tiết kiệm chi phí cho ngân sách.
“Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô, đặc biệt là Sư đoàn Bộ binh 301 và Tiểu đoàn Công binh 544, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi luôn xác định cuộc sống bình yên hôm nay có được từ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành phố và Quân đội giao”, Thượng tá Trần Minh Tú chia sẻ.
“Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô, đặc biệt là Sư đoàn Bộ binh 301 và Tiểu đoàn Công binh 544, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi luôn xác định cuộc sống bình yên hôm nay có được từ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành phố và Quân đội giao”, Thượng tá Trần Minh Tú chia sẻ.
Tiến độ công việc đang được đẩy nhanh, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/10. Để bảo đảm kế hoạch, các cán bộ, chiến sĩ duy trì cường độ làm việc cao, chia thành hai ca: buổi sáng từ 6h-11h30 và buổi chiều từ 14h-18h30. Trung bình mỗi ngày, toàn đội phấn đấu hoàn thành từ 20 phần mộ trở lên.
Tiến độ công việc đang được đẩy nhanh, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/10. Để bảo đảm kế hoạch, các cán bộ, chiến sĩ duy trì cường độ làm việc cao, chia thành hai ca: buổi sáng từ 6h-11h30 và buổi chiều từ 14h-18h30. Trung bình mỗi ngày, toàn đội phấn đấu hoàn thành từ 20 phần mộ trở lên.
Sau khi hoàn tất việc xây dựng, hoàn thiện phần mộ, các chiến sĩ sẽ đưa hài cốt liệt sĩ trở lại vị trí ban đầu, bảo đảm nguyên trạng phần mộ và thuận lợi cho công tác xác định danh tính sau khi có kết quả giám định ADN.
Sau khi hoàn tất việc xây dựng, hoàn thiện phần mộ, các chiến sĩ sẽ đưa hài cốt liệt sĩ trở lại vị trí ban đầu, bảo đảm nguyên trạng phần mộ và thuận lợi cho công tác xác định danh tính sau khi có kết quả giám định ADN.
Đại úy Cao Duy Hiệp, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), cho biết, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, anh xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Công việc mang ý nghĩa tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn động viên, hỗ trợ nhau, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu vượt tiến độ và các chỉ tiêu được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên.
Đại úy Cao Duy Hiệp, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), cho biết, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, anh xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Công việc mang ý nghĩa tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn động viên, hỗ trợ nhau, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu vượt tiến độ và các chỉ tiêu được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, những người lính trẻ vẫn miệt mài với công việc, nỗ lực hoàn thành từng phần việc được giao. Những giọt mồ hôi giữa nghĩa trang cũng chính là sự thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn và tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, những người lính trẻ vẫn miệt mài với công việc, nỗ lực hoàn thành từng phần việc được giao. Những giọt mồ hôi giữa nghĩa trang cũng chính là sự thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn và tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hà Nội hiện có 233 nghĩa trang còn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó 3 nghĩa trang do thành phố quản lý gồm Mai Dịch, Nhổn và Ngọc Hồi. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin lớn nhất. Việc khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho liệt sĩ tại các nghĩa trang mang ý nghĩa quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027).
Hà Nội hiện có 233 nghĩa trang còn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó 3 nghĩa trang do thành phố quản lý gồm Mai Dịch, Nhổn và Ngọc Hồi. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin lớn nhất. Việc khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho liệt sĩ tại các nghĩa trang mang ý nghĩa quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027).
Tag: VOV / VOVWORLD / chiến dịch 500 ngày đêm / 500 ngày đêm / liệt sĩ nghĩa trang Mai Dịch

Tin liên quan

Vận chuyển an toàn hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tới Hà Nội bàn giao giám định ADN

[VOVWORLD] - Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ

[VOVWORLD] - Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ.

“Chiến dịch 500 ngày đêm”: tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ

[VOVWORLD] - Tính đến giữa tháng 7/2026, hơn 1.300 hài cốt được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân được thu nhận, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Mới nhất
Đọc nhiều
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai
BAN ĐỐI NGOẠI
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Trưởng ban: Phó Cẩm Hoa
Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Hoa
Phó trưởng ban: Bùi Mạnh Hùng
Phó trưởng ban: Cao Đình Trung

Liên hệ

024 38252070
024 38266707
Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội
Email: vietkieuvov@gmail.com - vovworld@vov.vn

Mạng xã hội

Theo dõi VOV World:
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Theo dõi VOV World:
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Trang chủ
Dạy tiếng Việt
Bình luận
Chuyện của làng
Chính trị
Kinh tế
Nhịp sống đô thị
Thông tin toà án
Media
Hộp thư thính giả
Sức khỏe của bạn
Khách mời của VOV
Số hoá Việt Nam
Chính sách pháp luật
Tạp chí văn nghệ
Copyright © VOV5. All rights reserved. Developed and operated by SolidTech Giấy phép hoạt động: 14444/GP- BTTTT ban hành 5/9/2011