(VOV5) – Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng để các thành viên trong đoàn ôn lại những kỷ niệm của 10 ngày trên biển thăm các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.


Ngày 8/4 vừa qua, ban liên lạc đoàn kiều bào Hải Phòng từng thăm Trường Sa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm một năm ôn lại chuyến hải trình kiều bào thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2016.


Buổi hội ngộ quy tụ khoảng 80 thành viên trong đoàn công tác số 6 thăm Trường Sa năm 2016, trong đó có nhiều kiều bào trở về từ Singapore, Hàn Quốc, Austraylia, Mỹ, Nga, Ba Lan, Hungary… Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của hai chiến sỹ Phạm Văn Dương và Phạm Đức Vượng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đảo Sinh tồn, Quần đảo Trường Sa trở về đất liền.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng. Các thành viên có dịp nhớ lại những hoạt động của đoàn trong 10 ngày trên biển. Nhiều kiều bào tâm sự rằng, sau chuyến đi, Trường Sa đã trở thành một hình ảnh thường trực ngay trong trái tim. Những lời ca, tiếng hát về Trường Sa, những bài hát đã từng hát trên hành trình thăm động viên các cán bộ, chiến sĩ hải quân lại được vang lên từ những trái tim nồng cháy tình yêu biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Cương, ban liên lạc kiều bào Hải Phòng thăm Trường Sa năm 2016 giới thiệu chương trình và mục đích buổi gặp mặt.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhận hoa chúc mừng từ đại diện kiều bào. Bà Lê Thị Thu Hằng là trưởng đoàn công tác số 6 năm 2016 ra thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Bà Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm, yêu mến của bà con kiều bào đồng thời mong muốn người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hướng về biển đảo Tổ quốc.

Ông Lý Thừa Vĩnh (bên phải), kiều bào Hàn Quốc, thay mặt Quỹ chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hàn Quốc (VSISF), trao tặng ông Phạm Đình Tuyên, kiều bào Mỹ ,biểu trưng cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa. Đây là kỷ vật của Quỹ VSISF dành tặng cho những cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho VSISF nói riêng và cho biển đảo nói chung.

Ông Nguyễn Đăng Bình (bìa trái), Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, trao quà cho hai chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ ngoài quần đảo Trường Sa trở về đất liền.

Nhóm báo chí tham gia đoàn công tác số 6 thăm Trường Sa năm 2016 tặng quà cho hai chiến sĩ trẻ công tác tại đảo Sinh Tồn, nơi đoàn đã từng đến thăm.

Kiều bào và các thành viên trong đoàn sôi nổi tham gia các tiết mục văn nghệ với các bài hát về Trường Sa.



Kiều bào vui mừng được gặp lại nhau sau một năm tham gia hải trình Trường Sa.



Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí ấm nồng, đem lại niềm xúc động bồi hồi trong mỗi thành viên khi nhớ về hải trình Trường Sa năm 2016, một chuyến đi khó quên trong đời.