(VOV5) - Đêm Hội Hoa Đăng Tây Thiên (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2017 (ngày Rằm tháng 2 năm Đinh Dậu) tại khu trung tâm lễ hội Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động chào mừng Lễ Hội Tây Thiên năm Đinh Dậu. Đêm Hội Hoa Đăng Tây Thiên - Tam Đảo thu thút hàng ngàn người dân địa phương cũng như du khách, phật tử thập phương tham dự phát tâm thiết lễ cúng dường Chư Phật.
Cách thủ đô Hà Nội 65km về phía Tây Bắc, khu danh thắng Tây Thiên là một quần thể di tích văn hóa tổng hợp. Trong khoảng không gian rộng lớn hơn 100 hécta, quần thể di tích danh thắng Tây Thiên có hàng chục công trình tôn giáo, tín ngưỡng như: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự gồm Chùa Tây Thiên, Đền Cô, Đền Cậu, Đền Thõng, Thác Bạc và đặc biệt là Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu.
Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Để tưởng nhớ công ơn Quốc mẫu Tây Thiên, người dân trong vùng lập đền thờ trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo.
Từ các triều đại phong kiến tới nay, hằng năm vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch, dân trong vùng lại mở hội để cùng khách thập phương tưởng nhớ công đức, tỏ lòng biết ơn và cầu xin Quốc Mẫu phù hộ cho bình an, may mắn.


Lễ hội hoa đăng Tây thiên năm nay thu hút hàng vạn lượt khách tham quan

Các hoạt động như giảng pháp, đọc kinh, cầu quốc thái dân an.. thu hút đông đảo phật tử và du khách tham dự.



Tại khu chính lễ, hàng nghìn ngọn nến được phật tử thắp lên


Ánh sáng những ngọn nến hoa đăng mang theo những lời chúc tốt lành được truyền đi khắp mọi người


Hàng trăm bạn trẻ thuộc các nhóm tình nguyện trong và ngoài tỉnh cũng tham gia lễ hội

Cách thủ đô Hà Nội 65km về phía Tây Bắc, khu danh thắng Tây Thiên là một quần thể di tích văn hóa tổng hợp. Trong khoảng không gian rộng lớn hơn 100 hécta, quần thể di tích danh thắng Tây Thiên có hàng chục công trình tôn giáo, tín ngưỡng như: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự gồm Chùa Tây Thiên, Đền Cô, Đền Cậu, Đền Thõng, Thác Bạc và đặc biệt là Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu.
Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Để tưởng nhớ công ơn Quốc mẫu Tây Thiên, người dân trong vùng lập đền thờ trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo.
Từ các triều đại phong kiến tới nay, hằng năm vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch, dân trong vùng lại mở hội để cùng khách thập phương tưởng nhớ công đức, tỏ lòng biết ơn và cầu xin Quốc Mẫu phù hộ cho bình an, may mắn.


Lễ hội hoa đăng Tây thiên năm nay thu hút hàng vạn lượt khách tham quan

Các hoạt động như giảng pháp, đọc kinh, cầu quốc thái dân an.. thu hút đông đảo phật tử và du khách tham dự.



Tại khu chính lễ, hàng nghìn ngọn nến được phật tử thắp lên


Ánh sáng những ngọn nến hoa đăng mang theo những lời chúc tốt lành được truyền đi khắp mọi người


Hàng trăm bạn trẻ thuộc các nhóm tình nguyện trong và ngoài tỉnh cũng tham gia lễ hội

Mỗi ngọn nến thắp lên là một lời cầu nguyện, ước vọng tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của đêm hội hoa đăng: Cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh, hướng đến một xã hội tươi đẹp, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
