Nội dung trên được ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ bên lề lễ phát động chiến dịch "Vì Thủ đô trong xanh", sáng 10/1.
Hà Nội đang đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, mức độ bụi mịn nhiều ngày qua vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Nguyên nhân chính là khí thải từ phương tiện giao thông, đặc biệt là xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên).
Ông Quyền nói thành phố đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, trong đó có chuyển đổi xanh với phương tiện giao thông công cộng phục vụ người dân. Thành phố đã xây dựng đề án trình Hội đồng Nhân dân xem xét cho chuyển đổi toàn bộ hơn 2.000 phương tiện giao thông công cộng xe buýt chạy bằng xăng dầu sang xe điện. Mục tiêu đến trước năm 2035, 100% xe buýt trên địa bàn sử dụng năng lượng điện.
![]() |
| Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. |
Hà Nội cũng đang nghiên cứu thực hiện thí điểm cơ chế chính sách hạn chế xe máy cũ và khuyến khích người dân chuyển qua sử dụng xe máy, xe đạp điện. "Chúng tôi sẽ quy định từng mức hỗ trợ khi chuyển đổi từ phương tiện xe xăng sang xe điện", ông nói thêm.
Để bảo vệ môi trường, lãnh đạo Hà Nội kêu gọi mỗi người cần bắt đầu từ việc cụ thể như chuyển sang sử dụng xe điện hoặc phương tiện giao thông công cộng điện hóa, không dùng bếp than, đốt rác ngoài trời, tăng cường trồng cây xanh, bảo vệ không gian xanh tại nơi mình sinh sống.
"Có thể nói cả hệ thống chính trị thành phố đã và đang vào cuộc với quyết tâm cao nhằm xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên thách thức này không thể chỉ giải quyết bằng nỗ lực của chính quyền mà cần sự tham gia chung tay góp sức của toàn dân, toàn xã hội", ông Quyền nhấn mạnh.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ

