(VOV5) - Với mong muốn tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam, nhiều đại sứ, nhà ngoại giao nước ngoài đã đến đình So, ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài để cùng dân làng và nhóm Đình làng Việt thưởng thức Tết Việt.

Tết Việt 2017 tại đình làng So, thuộc xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km.
“Đây là lúc hợp lý nhất để có thể tìm hiểu về văn hóa Việt Nam vì đó là lúc kết nối tất cả người Việt, cũng là lúc tốt nhất cho người nước ngoài như chúng tôi tìm hiểu, khám phá về văn hóa Việt Nam. Tôi thấy mình may mắn vì được đến đây vào dịp này được chứng kiến cách sống của người Việt từ bao đời nay. Tết là thời điểm sum họp các thành viên trong gia đình, quây quần bên nhau. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất của văn hóa Việt Nam”, ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nói.

Ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.
Chương trình do nhóm Đình làng Việt phối hợp với dân làng So tổ chức nhằm khơi gợi lại những giá trị văn hóa của người Việt đã và đang bị mai một; Đề cao giá trị của ngôi đình làng, đặc biệt là không gian văn hóa xung quanh ngôi đình đang bị mất đi trước sức ép của đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình có sự đồng hành của Đại sứ Phạm Sanh Châu – Thành viên thứ 7000 của nhóm Đình làng Việt. Ông hiện là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, Ứng cử viên chức vụ Tổng Giám Đốc UNESCO thế giới.

Đại sứ Phạm Sanh Châu (áo dài xanh) cùng các thành viên Đình làng Việt đã chọn trang phục cho chương trình Tết Việt năm nay là cổ phục áo dài. Trong ảnh, đại sứ đang cùng các nam thanh chuẩn bị cho khâu tiếp đón khách nước ngoài.

Đại sứ Phạm Sanh Châu, ông Trương Minh Tiến - Phó GĐ Sở VH TT Hà Nội cùng các thành viên Đình làng Việt đã sẵn sàng đón chào du khách.


Năm nay, sự có mặt của các vị khách quốc tế: Đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã minh chứng cho sự hấp dẫn của Tết Việt, sự trân trọng với Văn hóa cổ truyền của Việt Nam, sự cổ vũ động viên mạnh mẽ để trong tương lai, hệ thống các ngôi đình cổ ở Bắc Bộ sẽ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.


Một hồi trống được gióng lên để chuẩn bị cho việc dựng cây nêu.

Cây nêu là một biểu tượng văn hóa thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam.

Cây được dựng trong những ngày Tết với ý nghĩa kết nối lòng người và giúp trừ tà.

Giáo phường Đình làng Việt sau buổi ra mắt ấn tượng, năm nay chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung nghệ thuật của chương trình Tết Việt. Các nghi thức Hát cửa đình, Hát Xoan và Chèo sân đình – những bộ môn âm nhạc truyền thống gắn bó chặt chẽ với ngôi đình làng được phục dựng với chất lượng cao nhất, trả lại nguyên bản những gì của dân gian đã gây cho người xem cảm xúc đặc biệt.

NSUT Đoàn Thanh Bình - Quản giáp Giáo phường Đình làng Việt nói rằng “Tôi cùng các học trò vô cùng háo hức tham gia chương trình Tết Việt năm nay, đây là nơi quy tụ những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống trong dịp xuân về, nó gợi lại không khí vào hội xuân ở những làng quê xưa. Mái đình là nơi ngày xưa cha ông đã đem nghệ thuật truyền thống ra đi và bây giờ lại có cơ hội trở về”.

Trích đoạn tiết mục Chèo "Xúy Vân giả dại".

Năm nay đặc biệt sau gần 30 năm vắng bóng, NSƯT Vũ Ngọc mang trở lại chiếu chèo vai diễn Phù thủy đã làm nên tên tuổi ông.
Bên cạnh việc dựng cây Nêu, các cổ tục truyền thống như xin chữ thư pháp, gói bánh chưng, nấu chè kho, dòng tranh dân gian Kim Hoàng của Hà Nội bị thất truyền từ lâu nay lại xuất hiện với trình diễn in tranh trong chương trình Tết Việt 2017 trong khuôn viên đình So.

Câu chuyện bên nồi bánh chưng ngày Tết ở Đình làng So.

Tại Tết Việt, các em nhỏ đặc biệt thích thú với việc in tranh Kim Hoàng mới được phục dựng sau nhiều năm thất truyền.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân từ các tỉnh thành như Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn cũng đã cùng hội tụ dưới mái đình làng So trong sự kiện Tết Việt xuân Đinh Dậu 2017.
Tết Việt xuân Đinh Dậu 2017 là nơi quy tụ những nét tinh hoa của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Trong thời điểm kinh tế thị trường làm ngày Tết dần trở nên nhạt nhòa và xa cách, chương trình Tết Việt do nhóm Đình làng Việt tổ chức là một hoạt động thường niên đóng góp vào quá trình phục dựng lại những nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông.
Phóng sự Tết Việt tại đình So cùng đại sứ Phạm Sanh Châu:
