[VOVWORLD] - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, ngày 10/7, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại khu vực biên giới hai nước, từ nghi thức quốc phòng, giao lưu văn hóa đến các hoạt động an sinh xã hội.
Tiếp nối chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới quốc phòng lần thứ 3 (2026), ngày 10/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại cửa khẩu từ sáng sớm để chào đón các đại biểu tham dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.
Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An.
Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Nghệ An.
Nhân dân thôn Thủy Phong và bản Xốp Tờng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào đến dự ngày hội.
Hai Bộ trưởng cùng các đại biểu tham gia trò chơi ném còn, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Nghệ An. Ảnh: Viết Lam
Các đại biểu tới thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Hai Bộ trưởng dấng hương tại khu di tích.
Được phục dựng từ những năm 1960, Khu Di tích Kim Liên được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1979 và được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu và không gian văn hóa - lịch sử gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.
Hai Bộ trưởng hai nước tham gia nhảy sạp cùng bà con địa phương. Ảnh: Viết Lam
Các đại biểu dự Lễ khởi công trình trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Viết Lam
Các em học sinh chào đón đoàn đại biểu tham gia Lễ khởi công. Ảnh: Ngọc Lâm
Khép lại chương trình, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào tiến hành hội đàm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam), tiếp tục khẳng định đây là mô hình hợp tác quốc phòng hiệu quả, giàu ý nghĩa giữa hai nước. Chương trình không chỉ góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mà còn cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.
Tag:VOV /VOVWORLD /giao lưu /hợp tác /quân đội /việt nam /lào
[VOVWORLD] - Việt Nam – Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào.
[VOVWORLD] - VIETLAO EXPO 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn; trong đó có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm chất lượng, uy tín của Việt Nam.