[VOVWORLD] - Sáng 23/7, hơn 100 kiều bào trẻ tham gia Trại hè Việt Nam 2026 đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Tại đây các trại sinh được tìm hiểu nhiều hơn về sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam vào ngày 14/3/1988 tại Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.
Bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Phó trưởng ban tổ chức Trại hè, cho biết: Việc các trại sinh dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma, giúp các em hiểu biết thêm về những tấm gương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Đây là câu chuyện, là bài học lịch sử về giá trị của hòa bình, cho các em biết thêm rằng bờ biển rất dài và đẹp của Việt Nam được đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh gian khổ của tất cả lực lượng bộ đội Việt Nam; giúp các em có thêm kiến thức để sau này đóng góp cho việc tuyên truyền bảo vệ biển đảo quê hương”.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma rộng 2,5 ha, được xây dựng trên ngọn đồi cát, phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành. Tại đây, cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với "Vòng tròn bất tử" cao 15,9m, thể hiện tinh thần hiên ngang, bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Tượng đài được điêu khắc gồm cụm 9 nhân vật, đại diện cho 64 chiến sĩ ở tư thế giương cao lá cờ Tổ quốc trước lúc hy sinh. Trong ảnh: Cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời".
Phần 2 là khu trưng bày ngầm lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma; khu quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ…
Lắng nghe câu chuyện về sự hy sinh của những người anh hùng ở Gạc Ma.
Những câu chuyện về “Vòng tròn bất tử” đã khiến nhiều trại sinh xúc động không cầm được nước mắt.
Nhiều trại sinh tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa, từ học tập tiếng Việt tốt hơn, tới nhiệt tình tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ chủ quyền.
Bạn Ngân Nhi (Jimin Phạm), một trại sinh trở về từ Úc cho biết, hiện bạn đang làm vũ công (dancer), biên đạo múa, dẫn chương trình và thường có nhiều lịch biểu diễn tại các nước. Sau khi tới đây, bạn cảm thấy mình có trách nhiệm cố gắng hơn nữa cho xứng với sự hy sinh của thế hệ đi trước: “Em có thể gửi gắm những thông điệp yêu nước, bảo vệ tổ quốc trong những bài biểu diễn của mình trên sân khấu. Đồng thời sẽ cố gắng rèn luyện thể lực, sức khoẻ để khi nào tổ quốc cần, em sẽ trở về.”
Những nén nhang như lời hứa sẽ cố gắng hơn cho xứng đáng với hi sinh của thế hệ đi trước của các trại sinh.
Theo kế hoạch, Lễ Bế mạc Trại hè Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào 19h00 tối 24/7 tại Quảng trường 2/4 (Tháp Trầm Hương) Nha Trang.
Tag:VOV /VOVWORLD /trường sa /hoàng sa /gạc ma /vòng tròn bất tử /trại hè /trại hè việt nam /kiều bào trẻ /biển đảo /tri ân /thương binh /liệt sỹ
[VOVWORLD] - Ngày 20/7, Trại hè Việt Nam 2026 tiếp tục di chuyển tới khu vực duyên hải miền trung Việt Nam. Tại đây, các bạn trẻ kiều bào được tới giao lưu võ thuật tại chùa Long Phước.
[VOVWORLD] - Trong hành trình Trại hè Việt Nam 2026, các trại sinh đã có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, từ tìm hiểu cách làm chiếc nón bài thơ tại Không gian nghề truyền thống Huế tới giao lưu khám phá cách điều khiển những cánh buồm trắng lướt sóng cùng Trung tâm Huấn luyện & Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng.
[VOVWORLD] - Một điểm nhấn đặc biệt trong Trại Hè Việt Nam 2026, Chương trình giao lưu tiếng Việt diễn ra tối 17/7 tại Huế. Các trại sinh đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới đã khuấy động cả hội trường bằng những tiết mục vô cùng hấp dẫn và sôi động.
[VOVWORLD] - Tiếp tục hành trình Trại Hè Việt Nam 2026, sáng 14/7, hơn 100 bạn trẻ kiều bào lên xe di chuyển tới Ninh Bình, tham quan Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.