Media /
Triển lãm "Gốm trong tay em" được tổ chức ngay tại Trung tâm thủ đô Hà Nội trong hai ngày cuối tuần, phố đi bộ hoạt động, nên thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Du khách tới đây, đặc biệt là các em nhỏ, đều thích thú với những bàn gốm giúp các em trải nghiệm làm gốm.
Tại đây, du khách có thể mua vé, tham gia trải nghiệm vuốt nặn, tạo hình các sản phẩm gốm theo ý mình.
Hoạt động vuốt, nặn, vẽ gốm thường được tổ chức, kinh doanh tại làng gốm truyền thống Bát Tràng. Đây là lần đầu tiên du khách có thể trải nghiệm loại hình này ngay giữa trung tâm thủ đô.
Trẻ em nước ngoài cũng hào hứng tham gia tạo hình gốm.
Các nghệ nhân tận tình chỉ bảo, làm mẫu giúp các em có thể hoàn thiện sản phẩm.
Bên cạnh đó, các công đoạn, thao tác nặn, miết, vuốt... cũng được hướng dẫn, minh họa bằng hình ảnh.
Các sản phẩm gốm sau khi thành hình.
Sau khi tạo hình gốm xong, các em cũng có thể tham gia vẽ hình trang trí lên tác phẩm của mình.
Trong khuôn viên triển lãm, du khách cũng có thể tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật làm gốm của Việt Nam qua các thời kỳ bằng những tư liệu, hình ảnh và hiện vật sẵn có.
Khu vực bán đồ lưu niệm phục vụ du khách tham quan.
Những món đồ lưu niệm đáng yêu bằng gốm.
Gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Trẻ em thích thú với triển lãm “Gốm trong tay em“

(VOV5) - Triển lãm "Gốm trong tay em" diễn ra trong hai ngày 13 và 14/1 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm thực tế làm gốm thủ công tại triển lãm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các em nhỏ tham gia.

Đức Anh