(VOV5) - Những ngày cuối tuần này, Bảo tàng Dân tộc học đông vui, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười của các em thiếu nhi, xen lẫn tiếng trống múa lân, tiếng nhạc rối nước. Trên khắp diện tích gần 500 héc ta của khuôn viên Bảo tàng rực rỡ sắc màu của trung thu, với đèn ông sao, trống quân, mâm ngũ quả…và các họa tiết trang trí sinh động.

Tiết mục múa lân tại Lễ khai mạc


Cũng như mọi năm, chương trình trung thu năm nay diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, với các trò chơi và các hoạt động trải nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các bạn nhỏ được tham gia làm những đồ chơi dân gian như đèn kéo quân, đèn ông sao, nặn tò he, tô tượng, vẽ tranh… Khách tham quan thích khám phá ẩm thực truyền thống có thể trải nghiệm giã cốm và giao lưu với nghệ nhân làm cốm làng Vòng. Ngoài ra, còn có hoạt động kể chuyện tranh về Trung thu dành cho nhóm trẻ em lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học. "Con cảm thấy rất vui. Múa lân rất hay. Con thích cánh bướm, thiên thần, đồ chơi cũng rất hay" - Em Nguyễn Đỗ Trang Nhung bày tỏ sự thích thú khi được vui chơi trung thu tại đây.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa Bạc Liêu”, khách thăm quan còn được khám phá những nét văn hóa của cư dân vùng sông nước Bạc Liêu qua các hoạt động trình diễn. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bạc Liêu đã mang tới Lễ hội Trung thu lần này Câu lạc bộ Đờn ca tài tử cùng hàng chục nghệ nhân và thợ thủ công từ vùng đất phương Nam đến biểu diễn giao lưu, phục vụ công chúng. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình năm nay.

Cùng với các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, du khách có dịp thưởng thức hương vị ẩm thực mang đặc trưng của Bạc Liêu như bánh tằm, dưa bồn bồn, mắm cá rô rút xương… để nhận biết sự khác lạ trong văn hóa ẩm thực của vùng miệt vườn Nam Bộ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng Tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Bạc Liêu là Tỉnh gần cực Nam Tổ quốc, có truyền thống cách mạng, có phong trào văn hóa nghệ thuật, là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ. Chương trình trung thu 2016 với “Sắc màu văn hóa Bạc Liêu” có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, tôn vinh những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam".

Chương trình Trung thu ở Bảo tàng Dân tộc học luôn là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình và các bạn trẻ thủ đô. Đây không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là dịp để các gia đình giáo dục con trẻ và gắn kết tình cảm khi cùng nhau tìm hiểu những nét văn hóa cổ truyền của nhiều vùng miền. Đưa 2 con đến từ rất sớm, chị Đỗ Kim Oanh, ở Quan Hoa – Cầu Giấy chia sẻ: "Hôm nay thấy ở đây có nhiều hoạt động khác nhau: sân khấu biểu diễn, múa lân… ở đây có không gian thoáng đãng, trong lành. Bây giờ trẻ em rất cần những khu vui chơi thế này".

Lễ hội Trung thu tại Bảo tàng dân tộc thực sự là điểm vui chơi bổ ích, tăng cường sự hiểu biết và làm giàu tri thức về văn hóa dân tộc, góp phần khích lệ ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày Chủ nhật 11/9.


Một số hình ảnh về Lễ hội Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam:

PGS,TS. Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học phát biểu tại Lễ khai mạc


Màn trình diễn của đội Lân sư Rồng, Bạc Liêu

Trải nghiệm làm cốm Làng Vòng

Các em nhỏ tham gia các hoạt động vẽ tranh, tô tượng, nặn tò he, làm đèn ông sao...






Vui mừng với thành quả


Và hào hứng tham gia các trò chơi






mâm ngũ quả Trung thu



Lễ hội thu hút rất đông người dân thủ đô đến thăm quan





Một tình nguyện viên đang hướng dẫn các em nhỏ làm bánh Trung thu