(VOV5) - Lễ Chữ là một điệu múa cổ tồn tại từ lâu đời ở làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm - quê hương của Chử Đồng Tử. Từng bị đứt đoạn một thời gian chiến tranh, nhưng từ năm 1991 cho đến nay, mỗi năm vào dịp hội làng tưởng nhớ Đức Thánh Chử, nghi lễ múa chữ lại được biểu diễn dâng Thánh.

Những diễn viên múa tuổi từ 11-14 ở làng




Thực hiện việc múa chữ là 22 thiếu niên tuổi 11-14, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, học giỏi, đạo đức tốt, con nhà hiền lành. Hai người đứng đầu phải mặc giả gái múa điệu “con đĩ đánh bồng”. Ngoài 22 thiếu niên thực hiện bài múa lễ chữ còn có một người chỉ huy được gọi là Ký chỉ phường trống (người gõ trống chỉ huy cho đội múa). Những diễn viên múa xếp chữ chỉ cần nghe tiếng trống hiệu để biết động tác múa là gì.

Những diễn viên múa tuổi từ 11-14 ở làng




Ngoài biểu diễn điệu múa lễ Chữ, đội múa còn thực hiện việc đánh trống khi Tế lễ, còn được gọi là trống lễ. Khi rước, 2 thiếu niên giả gái vừa đi trước vừa thực hiện điệu múa Bồng.








Ký chỉ phường trống múa báo hiệu cho nghi lễ múa chữ bắt đầu..

và dùng tiếng trống để chỉ huy


và dùng tiếng trống để chỉ huy

Nghi lễ tháo trống




một động tác múa


Các thành viên thực hiện nghi lễ chạy và lần lượt xếp thành các chữ " Thiên", " Hạ", " Thái", " Bình"






Sau khi thực hiện việc xếp đủ 4 chữ " Thiên Hạ Thái Bình", đội múa lại xếp hàng ngay ngắn theo hiệu lệnh trống báo hiệu kết thúc.
