(VOV5) - Đầu xuân tới Yên Tử dâng hương - nơi được mệnh danh "đất tổ Phật giáo Việt Nam" là lựa chọn yêu thích của nhiều du khách. Nhiều người chọn cách leo lên đỉnh Yên Tử từ rất sớm, đón ánh bình minh ngày mới tại nơi cửa Phật - chùa Đồng.

Yên Tử là ngọn núi cao 1068m so với mực nước biển thuộc vòng cung Đông Triều, vùng đông bắc Việt Nam. Núi Yên Tử hiện còn lưu giữ một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn với sự ra đời, hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Vua Trần Nhân Tông sau khi nhường ngôi cho con, đã quyết định rời bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tu hành trên núi Yên Tử, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, sau là Trúc Lâm Đại sĩ. Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ông đã cho xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi Yên Tử để làm nơi tu hành và truyền kinh, giảng đạo.

Giờ đây, Yên Tử trở thành khu du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, thắng cảnh, thu hút du khách trong và ngoài nước đến thường xuyên quanh năm.




Con đường mòn lên núi, ga cáp treo được bật đèn để phục vụ du khách từ rất sớm. Vào thời điểm này, cáp treo là sự lựa chọn lý tưởng vì tiết kiệm được thời gian và an toàn hơn nhiều so với việc đi đường núi.


Tuy nhiên, để lên tới đỉnh Yên Tử, du khách vẫn phải đi bộ một đoạn sau khi xuống từ cáp treo


Bia đá "Đỉnh thiêng Yên Tử"


Tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam trên đỉnh Yên Tử. Tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử) có độ cao 900m so với mặt nước biển.


Dọc đường là rất nhiều bảng chỉ đường, hướng dẫn tỉ mỉ cho du khách thập phương.


Sau khoảng nửa tiếng đi đường núi, du khách đã tới Thiên Trúc tự, hay còn gọi là Chùa Đồng. Sở dĩ gọi như vậy vì chùa được làm toàn bộ bằng chất liệu đồng. Chùa tọa lạc trên điểm cao nhất của núi Yên Tử, ở độ cao 1.068m so với mực nước biển. Phía sau chùa là vực sâu với vách núi đá dựng đứng.


Chùa vốn được khởi dựng vào thời hậu Lê, do một bà phi của chúa Trịnh phát tâm công đức, làm bằng khung sắt, mái đồng, quy mô nhỏ như một khám thờ. Sau nhiều lần trùng tu, tới năm 2007, mọi người mới dựng ngôi chùa mới như hiện nay thay thế ngôi chùa đồng cũ.


Trong chùa gồm 1 pho tượng Phật Thích Ca và 3 pho tượng Tam Tổ Trúc Lâm. Tượng có kích thước cao trung bình từ 0,45-0,87m tọa trên đài sen, trong đó 3 pho tượng Tổ được tạo tác lớn hơn.


Toàn bộ công trình gồm chùa, tượng Phật, chuông nặng tới hơn 70 tấn, được đúc bằng đồng nguyên chất tất cả đều được lắp đặt trực tiếp trên đỉnh núi.



Từ lâu, chùa Đồng không chỉ mang ý nghĩa về kiến trúc mà xét trên phương diện tín ngưỡng lâu đời, nó có ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Do đó, mỗi ngăm vào dịp đầu xuân lại có hàng vạn du khách, tăng ni phật tử tới đây dâng hương lễ bái.


Hừng đông nhìn từ đỉnh Yên Tử



Những danh thắng và lịch sử hình thành được khắc đầy đủ để phục vụ du khách trong và ngoài nước.



Mái chùa Hoa Yên nổi bật trên nên trời. Chùa Hoa Yên có tên cũ là chùa Vân Yên, dân gian thường gọi là chùa Cả, chùa Chính hay chùa Yên Tử. Chùa Hoa Yên là ngôi chùa lớn, to và đẹp nhất trong khu di tích danh thắng Yên Tử. Đây là nơi chứng kiến đức vua Trần Nhân Tông sau khi dứt bỏ hồng trần đã hướng tâm về nơi Phật pháp và lập ra Thiền phái riêng mà ngày nay mọi người vẫn gọi là Thiền phái Trúc Lâm.


Những mái chùa cổ kính là nơi đón ánh nắng đầu tiên



Ngoài ra, các địa điểm như chùa Giải Oan, chùa Một Mái, chùa Bao Sái, Bàn cờ Tiên, Tháp Tổ... cũng là những điểm thăm quan được nhiều du khách ưa thích khi đến với danh thắng Yên Tử.
Trong hình là Cây cầu đá bắc qua Suối Giải Oan. Tương truyền đây là nơi vua Trần Nhân Tông bắt đầu xuất gia để lên núi tu hành. Do đó, đây được coi là ranh giới giữa đời thường và sự nghiệp hành đạo



Ngoài các di tích Phật Giáo, Yên Tử còn được du khách yêu thích vì khung cảnh đẹp và hoang sơ.
Yên Tử đã được Thủ Tướng phê duyệt trở thành Rừng Quốc gia với hơn một trăm loài cây di sản.
Bảng ghi: "Rừng Quốc gia Yên Tử - Cây Di sản Việt Nam: Cây Đại Hoa Trắng"






Một gốc cây Thông Nhựa trong ánh bình minh


Khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc


Sau một ngày tham quan, du khách thường trở về vào buổi chiều.
Nếu sử dụng cáp treo để du lịch Yên Tử, xin các bạn hãy chú ý, nhà ga cáp treo chỉ phục vụ hành khách tới 18h.
Trên đường trở về, từ trên cáp treo nhìn xuống, cả khu danh thắng Yên Tử ẩn hiện trong màu xanh của núi rừng.