Dù sống xa quê hương, nhưng lúc nào, những người Việt ở nước ngoài cũng luôn mong muốn được đóng góp công sức của mình thông qua những dự án triển khai tại quê nhà. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, vượt qua được khó khăn chính là nguồn động viên cho những nỗ lực của họ.

Nghe âm thanh tại đây:

Để tiến hành khảo sát tại tỉnh Cao Bằng phục vụ cho dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, Lê Phương Khanh, cô gái trẻ người Việt đang sống và làm việc tại Pháp đã dành thời gian cho những chuyến trở về Việt Nam. Chuyến đi lần này chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Dự án mà cô và các bạn lên ý tưởng với mục tiêu giúp thay đổi cuộc sống của người dân thông qua tổ chức những mô hình phát triển sinh kế, tập huấn về khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Dự án hướng tới mục tiêu giúp cho người trẻ ở Cao Bằng sẽ gắn bó với quê hương mình mà không đi tìm việc ở những thành phố lớn. Chị Lê Phương Khanh chia sẻ:“Dự án này đến từ mong ước của em, bắt đầu từ việc trồng cây, một mong ước rất nhỏ thôi. Nhưng em nghĩ trồng cây thì không giải quyết được vấn đề. Khi em đọc được bài báo viết về các bạn trẻ bỏ quê lên phố với xu hướng chuyển dịch về các thành phố lớn, em và các bạn nghĩ phải làm chương trình để các bạn trẻ quay trở về tìm hiểu quê hương mình. Có thể các bạn vẫn học thành phố nhưng các bạn vẫn quay về phát triển quê hương. Chúng em mới nghĩ ra Dự án này. Mục đích không chỉ giúp các bạn tiếp cận những kiến thức mới mà còn có cơ hội phát triển ngay trên chính quê hương mình”.

Dù đang làm việc trong lĩnh vực về công nghệ cho một công ty Đan Mạch, có trụ sở tại Pháp, nhưng với Lê Phương Khanh, niềm đam mê được cống hiến cho cộng đồng, góp sức cho quê hương là động lực để cô phấn đấu, tham gia vào những Dự án về môi trường, biến đổi khí hậu. Trở về Việt Nam trong những dự án thiện nguyện, giúp sức cho đồng bào ở những vùng dễ bị ảnh hưởng do thiên tai, chị Trần Minh Hồng, một bạn trẻ người Việt đang sống tại Vương quốc Anh chia sẻ: quê hương thay đổi nhiều sau mỗi lần về và chị muốn những dự án thiện nguyện mà mình tham gia giúp gắn bó hơn với quê hương. Vì thế, khi biết tin bà con trong nước bị ảnh hưởng do thiên tai, đời sống khó khăn, chị và các bạn sinh viên xa quê đã cùng nhau gây quỹ qua Dự án sinh viên yêu thương giúp cho đồng bào trong nước: “Hội sinh viên VN tại Vương quốc Anh đã tổ chức biểu diễn đêm nhạc gây quỹ cho Dự án sinh viên yêu thương, góp tiền xây dựng lớp học cho trường tiểu học bản Lẩy ở tỉnh Sơn La. Cũng là một trong những hoạt động tình nguyện. Hiện tại những chi hội vẫn tiếp tục làm tình nguyện cả ở Việt Nam và Vương quốc Anh. Trong tương lai, chúng tôi tiếp tục những hành động này và tuyên truyền cho các bạn kiều bào ở Anh để cùng chung tay giúp người dân trong nước khắc phục khó khăn”.

Đó cũng là mong muốn của những người Việt trẻ tại Hoa Kỳ khi triển khai Dự án chung tay vì Việt Nam, giúp đỡ cho các gia đình bị khó khăn, trẻ em nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai và có nguy cơ phải bỏ học. Nhóm những người Việt tại Hoa Kỳ đã kết nối với các tổ chức ở trong nước để trợ giúp chính xác cho các gia đình khó khăn ở Miền Trung, đồng thời gây quỹ để trợ giúp học bổng cho các em nhỏ khó khăn. Chị Phan Ngọc My, thành viên của nhóm cho biết:“Mục tiêu quyên góp 500 triệu làm học bổng cho trẻ em nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt, trẻ mồ côi, gia đình bị tổn thất có nguy cơ phải bỏ học. Kết nối các đầu mối ở Miền Trung để có đầu mối chính xác, làm học bổng. Trước đây, chúng tôi kết nối để tìm ra các hộ khó khăn do bị mất mát tôm, gà,bò, heo thì chúng tôi làm gói kích thích kinh tế mua lại con giống. Hiện chúng tôi tiếp tục chạy chương trình khuyến khích các chuyên gia, những người sáng tạo nội dung triển khai các chương trình trực tuyến để tiếp tục đóng góp cho chung tay vì Việt Nam. Đặc biệt, dịp cuối năm là chương trình lan tỏa yêu thương, chương trình heo đất để đón Tết. Các gia đình hướng cho các con đóng góp”

Những hoạt động đã góp phần lan tỏa lòng nhân ái, có tác động sâu rộng trong cộng đồng. Để làm được điều này, mỗi người con Việt xa quê luôn có niềm đam mê, tình yêu thương, đồng cảm và mong muốn được sẻ chia với những người kém may mắn. Quê hương với tình cảm nguồn cội chính là động lực để những người con việt xa quê luôn hướng về và góp sức mình cho sự phát triển. Đúng như chia sẻ của chị Lê Phương Khanh mà chúng tôi muốn dùng kết thúc bài viết này:“Đam mê lớn nhất của em đó là công việc của mình đang làm bất kỳ là việc gì, đều tạo ra tác động tốt cho xã hội. Ít cũng được mà nhiều càng tốt. Đó là mong muốn của em. Em cố gắng tìm niềm vui trong công việc, mỗi dự án em làm, mỗi công việc em làm đều tạo ra được điều đó. Trong đầu em dù làm việc ở nước ngoài hay ở Việt Nam, đều là mong muốn đóng góp cho Việt Nam”.