Sáng 25/08, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa và khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố lần thứ 19 với chủ đề "Tự hào Thành phố mang tên Bác". Đây là hoạt động thường niên chào mừng 328 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố HCM và 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Trại hè, ông Trương Văn Thôi, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Ban Tổ chức hy vọng Trại hè lần thứ 19 mang ý nghĩa giáo dục và nhân văn đối với thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Hành trang mang về của các bạn, sau chuyến đi, sẽ là một kỳ nghỉ hè ấn tượng, về sự chân thành, thân thiện của những người bạn khó quên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng cùng chung dòng máu Việt Nam”.

Tham gia trại hè năm nay là 50 đại biểu thanh thiếu niên và du học sinh kiều bào, tuổi từ 12 đến 25, trở về từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Lào, Campuchia... Toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại và trải nghiệm tại Việt Nam đều do UBND Thành phố đài thọ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Từ 25/8 - 29/8, trại hè đưa các em tham qua nhiều địa chỉ đỏ: Khu di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, Công viên Lê Thị Riêng, Côn Đảo. Tại Côn Đảo, đoàn sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, giao lưu với cựu tù chính trị, tham quan Bảo tàng Côn Đảo, Trại giam Phú Hải và hệ thống Chuồng Cọp. Lễ bế mạc, trao Giấy xác nhận hoàn thành trại hè sẽ diễn ra ngay tại Côn Đảo sáng 28/8. Hành trình khép lại bằng hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Bình Dương) vào ngày 29/8.

Các em sử dụng tiếng Việt xuyên suốt chương trình, trong sinh hoạt nhóm, thuyết trình, viết bài thu hoạch. Việc thực hành tiếng Việt này giúp các em thêm gắn bó với cội nguồn, tự hào về lịch sử dân tộc và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, đổi mới đến bạn bè quốc tế khi trở về nước sở tại.