Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại học Khon Kaen, đại diện chính quyền tỉnh Khon Kaen, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, các tổ chức hữu nghị và cộng đồng người Việt tại Thái Lan.
Trung tâm được đặt tại Khon Kaen, vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời. Sự ra đời của Trung tâm diễn ra ngay sau Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 8/9. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa khi tiếng Việt được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu tại một trường đại học của Thái Lan.
Tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Tương Lai, người sáng lập chuyên ngành Thái Lan học tại Khoa Đông Phương học, VNU-USSH, được tín nhiệm đảm nhiệm cương vị Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen. Việc một nhà nghiên cứu gắn bó với Thái Lan học ở Việt Nam đảm nhiệm Trung tâm Việt Nam học tại Thái Lan tạo nên sự tương ứng trong nghiên cứu giữa hai nước.
Cũng tại buổi lễ, Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về ngôn ngữ và văn hóa với Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội, Đại học Khon Kaen. Hai bên thống nhất hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật và các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh trao Kỷ niệm chương thành tựu và vinh danh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vì những đóng góp trong việc giảng dạy tiếng Việt, giới thiệu văn hóa Việt Nam tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, đặc biệt là Khon Kaen.
Với sự ra đời của Trung tâm Việt Nam học, học tiếng Việt trong môi trường đại học giúp sinh viên Thái Lan đồng thời mở ra cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; cũng như có thêm nơi học tập và nghiên cứu tiếng Việt, giúp duy trì việc sử dụng tiếng mẹ đẻ ngay trong đời sống của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, nhất là thế hệ trẻ.
Điều này có ý nghĩa rõ hơn tại Khon Kaen và vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi cộng đồng người Việt đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Với thế hệ trẻ, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp với gia đình mà còn là con đường tiếp cận nguồn gốc và văn hóa của cộng đồng. Việc duy trì ngôn ngữ vì thế gắn với việc giữ lại một phần quan trọng của đời sống văn hóa người Việt tại Thái Lan. Từ giáo dục và nghiên cứu, sự hiểu biết về Việt Nam được mở rộng, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân và quan hệ Việt Nam - Thái Lan.
Ý nghĩa này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026, trong đó xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng thời nhấn mạnh việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.
