Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản, diễn ra lễ công bố và thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia đầu tiên tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa tiếng Việt hội nhập và lan tỏa trên phạm vi quốc tế.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Vũ Thị Liên Hương, Bí thư thứ nhất, Trưởng Bộ phận Giáo dục tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng đông đảo chuyên gia giáo dục, giảng viên, đại diện hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là giá trị văn hóa, là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với cội nguồn dân tộc. Theo ông, việc tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia tại Nhật Bản mang ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng môi trường học tập bài bản, chuẩn hóa công tác giảng dạy tiếng Việt và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, GS.TS Huỳnh Văn Chương đánh giá đây là sự kiện mang tính mở đường trong quá trình đưa hệ thống đánh giá năng lực tiếng Việt ra quốc tế. Việc xây dựng chuẩn đánh giá tiếng Việt không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn từng bước khẳng định vị thế của tiếng Việt trong môi trường học thuật toàn cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao Quyết định thành lập Hội đồng thi. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, đại diện đơn vị đăng cai tiếp nhận quyết định trước sự chứng kiến của các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi sẽ được triển khai theo chuẩn năng lực tiếng Việt quốc gia dành cho nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, người Việt Nam thế hệ thứ hai tại Nhật Bản và người nước ngoài yêu thích, nghiên cứu tiếng Việt.

Việc Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại sở tại mà còn mở ra kỳ vọng về việc hình thành hệ sinh thái giáo dục tiếng Việt bài bản ở nước ngoài, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.