Với các bạn trẻ du học ở nước ngoài, học thật tốt và tìm kiếm được công việc ổn định ở nước sở tại, hoặc trở về nước đóng góp là mục tiêu mà họ lưa chọn. Nguyễn Hồng Ánh, du học sinh ở Ireland cũng vậy. Chị chọn con đường tiếp tục sang Vương quốc Anh làm việc. Không chỉ học tập mà Hồng Ánh còn tham gia vào Hội sinh viên với mong muốn tư vấn cho các bạn trẻ muốn đi du học, cũng như kết nối để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Những chia sẻ của Nguyễn Hồng Anh là một góc nhìn về một người trẻ xa xứ luôn tâm huyết với quê hương.

Nghe âm thanh tại đây:

Với chuyên ngành tại Đai học y Galway, chị Nguyễn Hồng Ánh đã đóng góp nhiều ý kiến để Dự án Trợ lý AI dành cho bác sĩ đa khoa tại Ireland giành giải xuất sắc tại cuộc thi AI 2026. Dự án hy vọng sẽ được ứng dụng thực tiễn trong ngành y không chỉ ở Ireland, mà còn ở các nước khác, trong đó có Việt Nam. Theo chị, những người Việt trẻ ở nước ngoài đều mong muốn học thật giỏi để sau này đóng góp cho quê hương, chị Nguyễn Hồng Ánh chia sẻ:“Tất cả những bạn trẻ ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì luôn thể hiện tinh thần yệu nước, muốn đóng góp cho đất nước. Thúc đẩy cho bản thân mình làm việc tốt hơn, phát triển bản thân hơn và mang những giá trị mà mình tiếp thu được để cống hiến cho đất nước. Thứ hai, kiến thức và tri thức là những giá trị bền vững mà các bạn có thể mang về. Các bạn trẻ đi học ở nước ngoài, mang kiến thức học được về đóng góp, truyền đạt lại cho những thế hệ tiếp theo”.

Ra nước ngoài theo bố mẹ từ khi học lớp 8, sau khi ở Israel 5 năm, Nguyễn Hồng Ánh tiếp tục sang Ireland học đại học y. Đây là chuyên ngành mà chị lựa chọn với hy vọng, sẽ hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt, trong thời kỳ chuyển đổi số, sự phát triển của khoa học công nghệ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo luôn được những người trẻ, trong đó có Hồng Ánh lựa chọn trong công việc của mình. Chị suy nghĩ:“Việc nắm chắc khoa học công nghệ rất quan trọng.. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ không chỉ ở nước ngoài, mà còn ở Việt Nam. Có thể nói, tương lai của đất nước phụ thuộc nhiều vào khoa học công nghệ khi mà AI phát triển hoặc các ngành về công nghệ thông tin, ngành y tế cũng rất phát triển giúp cho toàn cầu em nghĩ rất quan trọng”.

Không chỉ học tập, nghiên cứu, Nguyễn Hồng Ánh còn tham gia Hội sinh viên Việt Nam tại Ireland, giữ vị trí trưởng ban truyền thông. Tham gia Hội sinh viên, Hồng Ánh có nhiều cơ hội kết nối các bạn trẻ người Việt. Đó cũng là mong muốn từ lâu của chị để giúp cho các bạn trẻ có cơ hội ra nước ngoài học tập và hòa nhập tốt. Chia sẻ về cách để kết nối các bạn tham gia vào Hội, chị Nguyễn Hồng Ánh cho biết:“Về mặt truyền thông cho các sự kiện, chúng em sử dụng fanpage trên fb rất nhiều vì đó là nơi bọn em có nhiều lượt theo dõi nhất, sẽ đăng những video để các bạn thấy những nội dung thú vị, các bạn sẽ thấy thích và các bạn sẽ muốn tham gia. Hai là, chúng em sẽ tìm đến các hội nhóm. Ở Ireland có những hội nhóm nhỏ tại các trường đại học, hay hội người Việt, hay các anh chị đã tốt nghiệp thì bọn em sẽ share bài vào những hội như vậy để kêu gọi không chỉ các bạn sinh viên mà còn các anh chị, những gia đình việt kiều, những bạn con lai. Dù đối tượng là sinh viên, nhưng em muốn cộng đồng người Việt đóng góp và kết nối tốt hơn”.

Những hoạt động của Hội sinh viên với sự tham gia của Hồng Ánh trong vai trò truyền thông đã góp phần gắn kết không chỉ các bạn sinh viên, mà còn cả cộng đồng người Việt tham gia vào các chương trình tôn vinh văn hóa Việt và hình ảnh Việt Nam:“Các hoạt động của chúng em đều liên quan đến Việt Nam. Ví dụ chương trình lớn nhất là Tết Việt. Các bạn du học sinh tại Ireland không có cơ hội về vào ngày Tết hay các gia đình Việt kiều, các bạn con lai cũng được mời. Chương trình của chúng em chú trọng vào những ngày lễ lớn, Ngày quốc khánh Viêt Nam hay ngày lễ lớn của Đảng, chúng em đăng story chúc mừng. Đa số sự kiện, chủ đề về Việt Nam, hát những bài về VN thu hút tương tác lớn”.

Khi được hỏi về kế hoạch gần nhất cho công việc của mình, chị Nguyễn Hồng Ánh chia sẻ về lựa chọn sang Vương quốc Anh làm việc. Đó là nơi chị có thể chứng minh khả năng của mình:“Lý do mà em lựa chọn làm việc ở Anh là vì em cũng muốn thăng tiến trong công việc. Bởi vì chương trình bác sĩ nội trú ở Anh hay Ireland thì bọn em được ưu tiên vì tốt nghiệp ở Ireland, một cơ hội cho em phát triển nghề nghiệp, phát triển chuyên môn. Em cũng muốn dùng kiến thức học được tại Ireland để phát triển và những kiến thức mà em học được và sau này, em có cơ hội trở về VN mang những kiến thức này làm việc và đóng góp cho đất nước”.

Dù sống ở nước ngoài, nhưng lúc nào Hồng Ánh cũng mong muốn sẽ có ngày được trở về quê hương làm việc. Vào năm thứ 3 Đại học, chị cũng đã về thực tập ở Bệnh viện Việt-Đức. Chị mong muốn, sau một thời gian làm việc tại Vương quốc Anh, sẽ trở về Việt Nam:“Đương nhiên em cũng muốn trở về VN. Muốn có cơ hội tham gia vào những chương trình trao đổi ở bệnh viện hay đi học những khóa học ngắn tại Việt Nam, trải nghiệm nền y tế tại Việt Nam và học được nhiều loại bệnh hơn vì các bác sĩ tại VN cũng rất giỏi tay nghề cao nên em cũng muốn có cơ hội được học hỏi”.

Là một cô gái giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà giúp đỡ cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Hồng Ánh cảm thấy vui và tự hào khi nhìn thấy đất nước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện. Có cơ hội được sống ở nhiều nước trên thế giới đã cho chị có sự so sánh rõ ràng. Chị luôn cảm thấy yêu quê hương hơn bao giờ hết khi mà gọi Việt Nam là mái nhà an toàn, là nơi để du học sinh có thể trở về