Những năm gần đây, hợp tác giáo dục đang trở thành một trong những điểm sáng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Với mục tiêu mở rộng mạng lưới kết nối giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, sáng 18/7, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Giáo dục (INTED) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức Chương trình Gặp gỡ, giao lưu hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản và ra mắt Văn phòng đại diện VJCE tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của đoàn công tác Nhật Bản cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước. Đây cũng là bước tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản được VJCE triển khai từ đầu tháng 7 tại Tokyo, hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác giáo dục bền vững giữa hai quốc gia.

Giáo dục tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Hà Ngọc Anh, Viện trưởng Viện INTED, khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và hợp tác cùng phát triển, trong đó giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật.

Theo ông, nhiều năm qua, hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam đã học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản. Đồng thời, các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục của hai nước cũng đã xây dựng nhiều chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của mỗi quốc gia.

Nhấn mạnh những thế mạnh của nền giáo dục Nhật Bản, Tiến sĩ Hà Ngọc Anh cho rằng tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo và định hướng phát triển con người toàn diện là những kinh nghiệm quý để Việt Nam học hỏi trong quá trình đổi mới giáo dục. Vì vậy, chương trình không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn tạo cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia và giảng viên hai nước chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên.

Đánh giá cao việc VJCE thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, bà Vũ Thị Liên Hương, Bí thư thứ nhất, Trưởng Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, góp phần hình thành đầu mối kết nối trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước.

Theo bà, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, việc tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Bộ phận Giáo dục thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường đại học, tổ chức giáo dục và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản để xây dựng thêm nhiều chương trình hợp tác thiết thực.

Phát biểu tại chương trình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến với nhiều kinh nghiệm quý trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông cho biết hiện có hơn 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đây là nguồn lực quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Theo ông, việc thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận nền giáo dục, khoa học và công nghệ tiên tiến của Nhật Bản sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Phú Bình cũng đánh giá cao việc thành lập Văn phòng đại diện VJCE tại Hà Nội và kỳ vọng đây sẽ trở thành đầu mối kết nối hiệu quả giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục của Việt Nam và Nhật Bản, tạo điều kiện triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Văn phòng đại diện VJCE tại Hà Nội - cầu nối mới giữa các cơ sở giáo dục hai nước

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ công bố Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tại Hà Nội. Đây sẽ là đầu mối kết nối trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục của Việt Nam với các đối tác Nhật Bản, góp phần rút ngắn quá trình xúc tiến hợp tác, triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên và kết nối nguồn nhân lực giữa hai nước.

Theo đại diện VJCE, việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội đánh dấu bước phát triển mới của Trung tâm sau nhiều năm hoạt động tại Nhật Bản, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai nước được triển khai thường xuyên, bài bản và hiệu quả hơn.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE), cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo dục và văn hóa chính là chìa khóa giúp thế hệ trẻ tăng cường hiểu biết lẫn nhau và trở thành cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Bà bày tỏ mong muốn Văn phòng đại diện VJCE tại Hà Nội sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Theo bà Lê Thương, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh và có nhiều điều kiện đóng góp cho sự phát triển của quê hương. "Chúng tôi mong muốn mỗi người Việt tại Nhật Bản sẽ trở thành một cầu nối gắn kết quê hương với nước sở tại, đóng góp tích cực vào hợp tác giáo dục, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực giữa hai quốc gia", bà chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Nhà xuất bản Giáo dục và Trung tâm VJCE, mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mở rộng cơ hội giao lưu cho thế hệ trẻ

Cũng trong khuôn khổ chương trình, VJCE phát động Cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Tiếng Nhật cho Trẻ em" lần thứ nhất. Cuộc thi dành cho thiếu nhi yêu thích tiếng Nhật trên phạm vi toàn quốc, hướng tới xây dựng một sân chơi bổ ích để các em rèn luyện khả năng ngoại ngữ, phát huy năng khiếu giao tiếp, thuyết trình và biểu diễn bằng tiếng Nhật. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần lan tỏa tình yêu đối với ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ có khả năng trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia trong tương lai.

Theo kế hoạch, các vòng thi sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục và giảng viên tiếng Nhật đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Thông tin chi tiết về đối tượng dự thi, thể lệ và thời gian tổ chức sẽ được Ban Tổ chức công bố trên các kênh thông tin chính thức của Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE).