Hôm nay (ngày 27/9), tại thành phố Kobe, Nhật Bản, Hội Người Việt Nam tại đây phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức cộng đồng tổ chức Tết Trung thu 2026, với sự tham dự của hơn 100 em nhỏ cùng đông đảo gia đình người Việt đang sinh sống tại khu vực.
Tham dự chương trình có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền thành phố Kobe và tỉnh Hyogo, Chùa Hòa Lạc, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai cùng các tổ chức hội đoàn Việt Nam – Nhật Bản.
Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Oanh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Kobe, Trưởng Ban Tổ chức, cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã đồng hành để mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa. Theo bà, đây không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi, đón Tết cổ truyền mà còn là cơ hội để các thế hệ người Việt tại Nhật Bản cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Lãnh sự phụ trách công tác cộng đồng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ghi nhận những hoạt động thiết thực của cộng đồng người Việt tại Kobe trong việc kết nối bà con, chăm lo đời sống tinh thần và tạo môi trường sinh hoạt văn hóa cho thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Đăng Hoàng chúc các em nhỏ đón Trung thu vui vẻ, có thêm những kỷ niệm đẹp; đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt tại Kobe tiếp tục duy trì các hoạt động gắn kết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và hướng về quê hương.
Dù thời tiết có mưa, hơn 100 em nhỏ cùng các gia đình vẫn tham dự đông đủ. Các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và thưởng thức những tiết mục mang màu sắc truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam.
Những chiếc đèn Trung thu, tiếng cười trẻ nhỏ và khoảnh khắc các gia đình quây quần đã tạo nên không khí thân thuộc giữa lòng Kobe. Với những gia đình Việt Nam đang sinh sống xa quê, một đêm hội như vậy không chỉ đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn giúp các em tiếp cận gần hơn với văn hóa, phong tục và những giá trị truyền thống của dân tộc.
Từ những hoạt động cộng đồng được duy trì qua từng mùa Trung thu, bản sắc Việt có thêm một không gian để hiện diện trong đời sống của người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt là với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên xa quê hương.
