Ngày 16/06 tới đây, Tòa Phá án Pháp dự kiến tổ chức Phiên điều trần công khai liên quan đến vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất, cung cấp chất độc hóa học da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Hôm qua (11/06), tại buổi họp báo ở Thượng viện Pháp, Luật sư Bertrand Repolt, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn trong vụ kiện, thông báo trong quá trình xem xét đơn giám đốc thẩm, bên cạnh báo cáo của thẩm phán phụ trách hồ sơ, đại diện công tố tại Tòa Phá án đã kiến nghị hủy phán quyết của Tòa Phúc thẩm Paris. Cũng theo Luật sư Repolt, vấn đề trung tâm mà Tòa Phá án sẽ xem xét là liệu các công ty thương mại sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không. Luật sư Repolt cho biết Tòa Phá án đã quyết định tổ chức phiên tranh tụng công khai đối với vụ việc và dự kiến công bố rộng rãi phán quyết. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của hồ sơ này. Nếu Tòa Phá án hủy phán quyết của Tòa Phúc thẩm Paris, vụ việc nhiều khả năng sẽ được chuyển trở lại Tòa Phúc thẩm Paris với thành phần xét xử khác để xem xét nội dung vụ kiện.

Cũng tại buổi họp báo, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Thượng viện Pháp Michelle Gréaume bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Trần Tố Nga và nêu bật những hậu quả lâu dài của chất độc da cam đối với môi trường và sức khỏe con người. Trong khi đó, các tổ chức ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Pháp cho biết phong trào vận động đang nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các hội đoàn, tổ chức xã hội, môi trường và chính trị. Theo đại diện Collectif Vietnam Dioxine, hơn 60 tổ chức đã kêu gọi ủng hộ vụ kiện và sẽ tổ chức một cuộc tập hợp tại Quảng trường Bastille ở Paris vào ngày 20/06.