Có nhiều cách để mỗi người cảm nhận vẻ đẹp của đô thị. Tại Hà Nội, một nhóm bạn trẻ lựa chọn đi bộ để khám phá Thủ đô một cách trọn vẹn nhất. Chậm rãi qua từng góc phố, từng con ngõ nhỏ, mỗi bước chân đều mở ra những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của đô thị.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong dòng chảy không ngừng của đô thị hiện đại, Hà Nội không chỉ hiện diện qua những di tích hay các tuyến phố quen thuộc mà còn nằm trong những câu chuyện ít được kể. Xuất phát từ mong muốn tái hiện một Hà Nội đa chiều và sống động hơn, dự án “Hà Nội trải nghiệm mới” ra đời như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Anh Vũ An Giang, Chủ nhiệm Dự án “Hà Nội trải nghiệm mới”, cho biết: “Chúng tôi có ý tưởng lập ra một kênh thông tin về các tri thức văn hóa, cũng là kênh tổ chức trải nghiệm tour đi bộ để kết nối các địa điểm trong Thành phố, kết nối các câu chuyện văn hóa của Thành phố đến với khách du lịch. Với các sản phẩm này, chúng tôi mong những người tham gia có cái nhìn trực quan và cụ thể về trải nghiệm văn hóa tại Hà Nội cũng như các địa điểm nơi đây thông qua các nội dung chia sẻ trong từng chương trình.”

Anh Vũ An Giang và các cộng sự trong dự án “Hà Nội trải nghiệm mới” đang thực hiện và phát triển hai chương trình tour đi bộ (Walking tour) với mục tiêu và cấu trúc khác nhau. “Walking tour thường” tập trung vào việc tìm hiểu, khám phá không gian đô thị thông qua quan sát, lắng nghe và đối thoại. Các tour như “Dạo đêm Hà Nội” hay “Kiến trúc Nhà tập thể – Lối sống kiểu mẫu”…dẫn người tham gia tiếp cận lịch sử, kiến trúc và đời sống đô thị thông qua các tuyến phố, con người.

Song song với đó, “Walking Tour Artisan” lại mở rộng trải nghiệm sang chiều sâu của thực hành nghề. Bên cạnh việc đi bộ và tìm hiểu lịch sử phố nghề, du khách được trực tiếp quan sát quy trình, trải nghiệm cùng nghệ nhân và tự tạo ra một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Trong đó, các tour như “Hồn thêu trong phố”, “Hương sắc Kẻ Chợ’ hay “Thếp bạc lên sơn” cho thấy cách di sản nghề được đưa vào trải nghiệm bằng cả tri thức, kỹ năng và cảm giác chạm. Việc song song phát triển hai dạng Walking Tour cho thấy cách tiếp cận linh hoạt với di sản đô thị, cho phép công chúng tham gia ở nhiều mức độ khác nhau, từ quan sát đến thực hành.

Anh Vũ An Giang cho biết thêm: “Trong tour đi bộ về kiến trúc nhà tập thể, chúng tôi sẽ đến với những khu tập thể ở Hà Nội, gặp gỡ những con người ở đây, tìm hiểu về đời sống và những tâm tư, tình cảm của họ, cũng như lắng nghe những câu chuyện về lịch sử phát triển của các khu tập thể tại Hà Nội. Bên cạnh đó, dự án còn có những chương trình khác, gồm: khám phá về kiến trúc hay khám phá những con phố, ngõ nhỏ và đời sống mưu sinh của những người lao động tại Hà Nội vào buổi tối và đêm. Bên cạnh đó là chương trình đi bộ về ẩm thực, du khách khám phá những món ăn đường phố và lắng nghe câu chuyện của những nghệ nhân ẩm thực. Các hoạt động trải nghiệm rất đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành nghề cũng như theo nhu cầu tìm hiểu khác nhau của du khách.”

Khi đi bộ, du khách có thời gian và không gian để quan sát và tìm hiểu kỹ hơn về các công trình kiến trúc, về từng góc phố, con ngõ nhỏ của Thủ đô cũng như trải nghiệm các hoạt động thực tế được thiết kế trong chương trình; qua đó, cảm thấy cuộc sống như trở nên chậm rãi và sâu lắng hơn. Theo anh Giang: “Với mỗi chương trình, chúng tôi đều có sự tham vấn về mặt kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia thuộc các lĩnh vực cụ thể, như: kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật dân gian. Từ chia sẻ của các chuyên gia, chúng tôi tổng hợp lại và thiết kế một chương trình trải nghiệm, đưa đến cho du khách một phiên bản hoàn chỉnh nhất. Khi tham gia chương trình, du khách có thể dễ dàng tiếp cận với những kiến thức cô đọng, những nội dung trải nghiệm sâu sắc và mọi người có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc ngoại khóa thú vị về chính bản thân mình.”

Các chương trình “Walking tour” của dự án “Hà Nội trải nghiệm mới” nhận được sự quan tâm không chỉ của du khách mà còn cả những người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tham gia ba “Walking tour” của dự án, anh Nguyễn Thành Hưng chia sẻ: “Tôi tham gia tour “Dạo đêm Hà Nội”, tour “Kiến trúc Pháp” và tour “Những người hùng thầm lặng”. Các chương trình đi vào chiều sâu văn hóa. Khi tham gia tour “Dạo đêm Hà Nội”, tôi được kết nối trực tiếp với bà Hồng, người làm sa sợi quần áo và được nghe bà kể chuyện về cuộc đời mình. Còn trong tour “Những người hùng thầm lặng”, tôi được gặp cháu gái của nhạc sĩ sáng tác ra bài hát “19/8”. Đây là cuộc gặp mặt rất thú vị với tôi. Tôi cảm thấy Hà Nội nhiều màu sắc hơn”.

Trong tương lai, anh Vũ An Giang và các cộng sự mong muốn xây dựng thêm nhiều “Walking tour” khác để những giá trị văn hóa, lịch sử của đô thị được gìn giữ, tiếp nối và đến gần hơn với du khách.