Theo tờ Berliner Morgenpost: Liên hoan Guitar Quốc tế Berlin được tổ chức vào thứ Bảy tại Nhà hát Ballhaus Prinzenallee, quận Wedding. Giám đốc nghệ thuật Đặng Ngọc Long cũng muốn thông qua sự kiện này để tôn vinh tình hữu nghị Đức – Việt.

Bài báo viết: “Một chương trình kỷ niệm kéo dài suốt ngày thứ Bảy đã được tổ chức. Đặng Ngọc Long là Giám đốc nghệ thuật của sự kiện. Nghệ sĩ 69 tuổi này sáng lập Liên hoan Guitar vào năm 2006, trong đó có cả một cuộc thi quốc tế. Kể từ đó, cuộc thi đã trở thành một hoạt động thường xuyên trong đời sống âm nhạc Berlin, thu hút những tài năng guitar trẻ từ khắp thế giới đến quận Wedding. Cuối tuần này, có 30 thí sinh đến từ 15 quốc gia tham dự cuộc thi tại Ballhaus Prinzenallee.”

Bài báo cho biết: đối với nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long, đây là một ngày đặc biệt. Lớn lên tại Việt Nam, ông đến Berlin năm 1985, khi mới 22 tuổi, để theo học tại Trường Đại học Âm nhạc Hanns Eisler. Năm 1990, ông tốt nghiệp với tấm bằng nghệ sĩ guitar biểu diễn chuyên nghiệp. Kể từ đó, ông gắn bó với Berlin và hiện sinh sống tại Gesundbrunnen.

Trong cuộc thi hôm thứ Bảy, mỗi thí sinh bắt buộc phải trình diễn một tác phẩm do chính Đặng Ngọc Long sáng tác. Các tác phẩm còn lại được tự do lựa chọn, nhưng phải thuộc thể loại nhạc cổ điển. Mỗi người trong số năm thí sinh lọt vào vòng chung kết có tối đa 30 phút biểu diễn trên sân khấu, trước khi ban giám khảo quyết định người chiến thắng.

Giải Nhất của Liên hoan Guitar Quốc tế Berlin thuộc về Theduardo Prasetyo từ Indonesia. Giải Nhì được trao cho nghệ sĩ người Italy Giacomo Scattareggia, và Jooheon Shin từ Hàn Quốc giành giải Ba.

Hai giải Khuyến khích thuộc về Alyssa Schmitz, Đức và Anna Pacvoňová, nghệ sĩ mang hai dòng máu Pháp và Séc.

Hai thí sinh giành giải Nhất và giải Nhì mỗi người được nhận một cây đàn guitar do nghệ nhân chế tác đàn danh tiếng Roger Yang thực hiện, với giá trị lần lượt là 8.000 euro và 4.000 euro.