Sáng nay (20/8), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2026, các cơ quan chức năng đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Ngày 1/6/2026, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 người trở về với gia đình và cộng đồng. Cùng với công tác đặc xá, việc hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu. Chính sách tín dụng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp hơn 13 nghìn người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng để sản xuất (38.240 USD), kinh doanh, ổn định cuộc sống.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tạo điều kiện để phạm nhân có cơ hội tiến bộ, hướng thiện: “Tổ chức giam giữ, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện đúng, đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, tạo bình đẳng, động lực cho tất cả phạm nhân đều có cơ hội, điều kiện như nhau để tích cực lao động, cải tạo, hướng thiện, hướng đến mục tiêu chấp hành xong án phạt tù, được xét giảm án, đặc xá tha tù trước thời hạn.”
Đặc xá là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 100 nghìn người.
