Điều này được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí chiều qua (12/9), khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, bên cạnh việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố quan hệ chính trị, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nga và Pháp có sự nhất trí rất cao, đi sâu trao đổi về việc làm thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo,… để từ đó mở ra những hướng hợp tác mới trong những lĩnh vực này.
Để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được thông qua chuyến thăm lần này, thời gian tới Việt Nam và các đối tác sẽ tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, kế hoạch và dự án; tăng cường rà soát định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giám sát chặt chẽ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục phối hợp hoàn thiện, nâng cấp các khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác trọng điểm trong các lĩnh vực chiến lược; ưu tiên triển khai các dự án có tính chiến lược và biểu tượng. Đồng thời, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Với tư cách là thành viên Ủy ban Liên hợp quốc về Sử dụng Hòa bình Không gian Vũ trụ (COPUOS), Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Pháp, trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần thúc đẩy việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển bền vững.
